Vào nội dung chính
ĐIỆN ẢNH

Steven Spielberg được mời làm chủ tịch giám khảo liên hoan điện ảnh Cannes 2013

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 66 diễn ra từ ngày 15 đến 26/05/2013. Chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg. Là người từng đoạt giải thưởng dành cho kịch bản xuất sắc nhất của liên hoan Cannes. Nhiều tác phẩm của Spielberg được coi là những bộ phim kinh điển của nghệ thuật thứ bảy thế giới.

Steven Spielberg và vợ (bà Kate Capshaw) tại Hollywood, California, 24/02/2013.
Steven Spielberg và vợ (bà Kate Capshaw) tại Hollywood, California, 24/02/2013. REUTERS/Lucas Jackson
Quảng cáo

Trong thông cáo đề ngày 28/02/2013 đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg đã nhấn mạnh ông rất vinh dự được mời làm chủ tịch ban giám khảo của một liên hoan « luôn chứng minh rằng điện ảnh là một ngôn ngữ của cả thế giới. Cannes là liên hoan phim quốc tế uy tín nhất bởi Cannes luôn chứng minh rằng điện ảnh là một nghệ thuật xuyên suốt mọi nền văn hóa và mọi thế hệ ».

Năm 1974 tại liên hoan Cannes, Spielberg từng đoạt giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất với bộ phim « Sugarland Express ». Trong 40 năm sự nghiệp, các tác phẩm của ông thường đến Cannes nhưng không tranh giải. Tuy nhiên nhiều bộ phim của Spielberg như « E.T. the Extra-Terrestrial », « The Color Purple », « Jurassic Park » hay gần đây nhất là « Lincoln » đều được xem là những bộ phim đã đi vào lịch sử của nghệ thuật thứ bảy thế giới. Steven Spielberg đã hai lần đoạt giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với « Schindler's List” và “Saving Private Ryan”.

Sau đạo diễn người Ý Nanni Moretti năm ngoái, sau Robert de Niro năm 2011 và Tim Burton năm 2010, Steven Spielberg sẽ là chủ tịch ban giám khảo liên hoan điện ảnh Cannes 2013.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.