Vào nội dung chính
HOA KỲ

Một phần ba tình nhân Mỹ gặp nhau qua mạng

Theo một nghiên cứu do Học viện khoa học Mỹ công bố hôm thứ hai vừa qua, tình yêu ảo trên mạng đang có xu hướng biến thành hiện thực. Hơn 1/3 cặp đôi kết hôn từ năm 2005 đều gặp nhau qua mạng Internet. Và tình yêu của những cặp đôi này có tuổi thọ lâu hơn so với những cặp đôi gặp nhau theo kiểu truyền thống.

Hơn 1/3 cặp đôi kết hôn từ năm 2005 gặp nhau qua mạng Internet
Hơn 1/3 cặp đôi kết hôn từ năm 2005 gặp nhau qua mạng Internet DR
Quảng cáo

Đây chính là kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện qua 19 131 người dưới sự chủ trì của giáo sư John Cacioppo, chuyên ngành tâm lý học thuộc trường đại học Chicago.

Nghiên cứu này cho thấy rõ sự đa dạng về địa điểm gặp gỡ trên mạng. Ngoài các trang mạng chuyên tổ chức các cuộc hẹn, các trang mạng xã hội, các địa điểm tranh luận và các trò chơi trên mạng cũng là một trong các địa điểm gặp gỡ ảo.

Theo quan sát, mẫu người tham gia thuộc những người trong độ tuổi 30-39, có bằng cấp đại học, thu nhập cao và … có thời gian dư rỗi.

Trong quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy rằng tình yêu của cặp đôi gặp nhau qua mạng còn bền hơn là những cặp đôi quen nhau qua ngả truyền thống. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng ghi nhận thấy mức độ thỏa mãn của những cặp e-tình nhân về quan niệm hạnh phúc, tình yêu lứa đôi cũng cao hơn nhiều.

Giải thích cho hiện tượng này, các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết. Theo họ, các mối quan hệ ảo trên mạng được hưởng một hệ thống tuyển chọn tùy theo các tiêu chuẩn được thiết lập trước theo khuôn khổ của các trang mạng hẹn hò.

Ngoài ra, những người tham gia chat qua mạng có nhiều cơ hội để kết bạn. Khi một người lập một tài khoản trên trang mạng hẹn hò, người đó phải ghi rõ chi tiết các thông tin cá nhân cũng như là sở thích, sở trường của mình. Điều đó cho phép các cá nhân tham gia có thể tìm kiếm đối tác dễ dàng hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.