Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Tuyển tập chọn lọc phát hành tại Pháp nhân dịp hè

Đăng ngày:

Vở ca nhạc kịch Ba chàng ngự lâm pháo thủ, tuyển tập mới của nam ca sĩ Mika, Thế hệ ca sĩ trẻ hát nhạc của Renaud, dòng nhạc La Tinh tiếp tục được khai thác qua hai tập nhạc của nhóm Latin Lovers và ca sĩ Dany Brillant. Số lượng album phát hành khá nhiều trong tháng này. Trong khi đó, tập nhạc mới của Mariah Carey vừa được trình làng tại Pháp, sau khi gặp thất bại trên thị trường Anh Mỹ.

Mariah Carey nhân lễ trao giải BET Honors tháng 2/2014 - DR
Mariah Carey nhân lễ trao giải BET Honors tháng 2/2014 - DR
Quảng cáo

Cuối tháng Năm 2014, Mariah Carey tung ra đĩa hát mới mang tựa đề "Me, I Am Mariah - The Elusive Chanteuse". Đây là album phòng thu thứ 14 của diva người Mỹ, nhưng về mặt doanh thu lại là tập nhạc bán chậm nhất trong suốt hai thập niên sự nghiệp, với chưa đầy 60.000 bản trong tuần lễ phát hành đầu tiên (đứng hạng ba trong Top Ten) chậm hơn cả tập nhạc "Britney Jean" của Britney Spears (107.000 bản) ....

Trên thị trường Anh Quốc, album này chỉ đứng hạng thứ 14 với chưa tới 7.000 phiên bản. Tại Tây Ban Nha, Mariah Carey ở hạng 42, trong khi ở Pháp cô chỉ lọt vào danh sách các album ăn khách ở hạng 26, trong khi các tập nhạc quán quân vẫn là nhóm Coldplay và Michael Jackson phía quốc tế, Stromae và Indila phía Pháp.

Được dự kiến phát hành từ năm trước (tháng Ba 2013) album mới của Mariah Carey đã gặp khá nhiều khó khăn, sau nhiều lần lùi lại ngày ra mắt, album này vất vả lắm mới được hoàn tất. Có nhiều dấu hiệu cho thấy là album này đã gặp trở ngại ít ra là trong khâu tiếp thị, bắt mạch thị trường. Hai đĩa đơn được tung ra từ trước để quảng bá cho album, nhưng rốt cuộc bài "Triumphant" đã không giành được thắng lợi vẻ vang.

Ca khúc này thất bại đến nỗi bài hát cũng không được đưa vào danh sách album chung cuộc. Chỉ có bài thứ nhì là Eternal You're Mine mới được giữ lại. Một số fan hâm mộ đã chỉ trích vai trò kém cỏi của nhóm sản xuất do Jermaine Dupri dẫn đầu, đã đưa ra nhiều thông tin ngược chiều, vì theo kế hoạch ban đầu, tập nhạc của Mariah Carey dự trù được phát hành trực tuyến như tập nhạc concept của Beyoncé.

Dù gì đi nữa, thì album thứ 14 của Mariah Carey đã không được giới phê bình hưởng ứng nồng nhiệt, ngoại trừ một vài ca khúc nổi trội như bản song ca với Mary J Blige, bài cover One More Try của George Michael, bản nhạc uptempo ghi âm với Wale, album này nghe khá nhàn nhạt đơn điệu, không hay bằng các album trước là The Emancipation of Mimi và E=MC2. Hy vọng rằng Mariah Carey sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi album được chính thức phát hành tại các nước khác ở Châu Á và Nam Mỹ.

Về phía các nghệ sĩ Pháp, sau khi khai thác dòng nhạc của Jean Jacques Goldman, tháng này đánh dấu ngày trình làng dự án ghi âm các bài hát của Renaud. Trong vòng chưa đầy một năm, từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013, có đến hai tập nhạc "Thế hệ Goldman" (Génération Goldman) đã lần lượt được công bố. Cả hai album này đều rất ăn khách với số bán xấp xỉ cả triệu bản.

Tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng là nhóm sản xuất album gồm các bài hát ghi âm lại của Renaud đều khai thác cùng một bí quyết thương mại, nếu không nói là ‘’ăn theo’’ bắt chước. Thật ra thì có đến cùng lúc hai tuyển tập chọn lọc. Dự án thứ nhất tập hợp nhiều nghệ sĩ tên tuổi thành Băng nhóm của Renaud (La Bande à Renaud), trong đó có Nolwenn Leroy, Jean-Louis Aubert, Renan Luce, Raphael, Coeur De Pirate, Carla Bruni, ca sĩ Nicolas Sirkis của nhóm Indochine …. Nhóm này ghi âm những bài hát quen thuộc nhất của Renaud.

Còn dự án thứ nhì quy tụ những nghệ sĩ ít nổi tiếng hơn, do các nghệ sĩ như La Grande Sophie, Bertrand Louis hay Peter Kröner dẫn đầu, ghi âm những ca khúc bổ sung, sau khi không được chọn vào danh sách ưu tiên A-List. Cả hai album này được tung ra hầu như vào cùng một thời điểm. Hiện giờ hai ca khúc "Dès que le vent soufflera" và nhất là "Mistral Gagnant" đã được phát sóng liên tục để quảng bá cho kế hoạch này. Dự án thứ nhì thì được quảng bá với ca khúc "It's Not Because You Are".

Cũng trong tháng này, những hình ảnh đầu tiên của vở ca nhạc kịch Les Trois Mousquetaires Ba chàng ngự lâm pháo thủ vừa được tung lên mạng. Sớm lắm thì album gồm các bài hát chủ đề sẽ ra mắt vào đầu mùa thu năm nay và vở kịch sẽ được diễn trên sân khấu nhà hát Palais des Sports ít nhất là trong vòng hai năm liền, từ năm 2016 trở đi. Vở ca nhạc kịch Ba chàng ngự lâm pháo thủ có cùng một êkíp sản xuất như vở kịch Robin Hiệp sĩ Rừng xanh với ca sĩ M. Pokora trong vai chính, mà theo lịch diễn sẽ kết thúc ngay trong tháng này tại thành phố Orléans.

Tuy còn ở trong giai đoạn tiền kỳ, album các ca khúc của Ba chàng ngự lâm pháo thủ còn đang được ghi âm, thành phần diễn viên vẫn chưa được tuyển lựa toàn bộ, nhưng chưa gì các nhà sản xuất hoàn tất, đã để lọt ra ngoài nhiều tin đồn theo kiểu thông tin nhỏ giọt để tạo buzz trên mạng. Gương mặt nổi tiếng đầu tiên có mặt trong casting là Brahim Zaibat, biên đạo múa và vũ công chuyên nghiệp, từng là bạn trai nhí của Madonna trong vòng lưu diễn quốc tế MDNA và show ca nhạc hoành tráng nhân kỳ SuperBowl 2013.

Brahim Zaibat chẳng những sẽ thủ diễn một trong những vai chính mà còn chỉ đạo toàn bộ các màn múa cho vở ca nhạc kịch này. Nhóm sản xuất đang ráo riết tiếp xúc với nhiều ca sĩ nổi tiếng hầu thuyết phục họ tham gia vào dự án. Cũng cần biết rằng vở ca nhạc kịch Robin Hiệp sĩ Rừng xanh đã rất thành công với hơn 800.000 lượt khán giả. Điều đó phần lớn là cũng nhờ vào sự hiện diện của nam ca sĩ M Pokora trong đoàn diễn viên.

Do vậy ban tổ chức hy vọng lặp lại thành tích, bằng cách chiêu dụ được nhiều nghệ sĩ ‘’bankable’’ có đủ tầm vóc và sức hấp dẫn để lôi cuốn khán giả vào rạp. Kỷ lục đặt ra là một triệu khán giả trong vòng hai năm, nhưng phần thắng chưa chắc gì đã nằm trong tay vì từ đây cho tới năm 2016, có đến tổng cộng là 7 kế hoạch dựng các vở ca nhạc kịch, do thể loại này đang được yêu chuộng tại Pháp, và đối với ngành công nghiệp giải trí, ca nhạc kịch tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể nhiều hơn là kinh doanh băng đĩa đơn thuần.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.