Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG - BẦU CỬ

Bầu cử Hồng Kông : 100 % Hội đồng lập pháp trong tay thành phần “yêu nước”

Hôm nay 19/12/2021, lần đầu tiên kể từ khi cải cách hệ thống bầu cử, kỳ bầu cử Nghị Viện Hồng Kông được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh. Hơn 4,5 triệu cử tri Hồng Kông được kêu gọi đi bỏ phiếu. Về phía các ứng viên, để được quyền ra tranh cử tại Nghị Viện Hồng Kông trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, mỗi người phải cam kết trung thành với chính sách của Hoa Lục và chứng minh họ là những người “yêu nước”.

Theo luật mới mà Bắc Kinh áp đặt, chỉ có những người được xem là « ái quốc » mới được phép ra tranh cử cho cuộc bầu cử Nghị Viện Hồng Kông ngày 19/12/2021.
Theo luật mới mà Bắc Kinh áp đặt, chỉ có những người được xem là « ái quốc » mới được phép ra tranh cử cho cuộc bầu cử Nghị Viện Hồng Kông ngày 19/12/2021. © Vincent Yu/AP
Quảng cáo

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, có 153 ứng viên ra tranh cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Hồng Kông theo thể thức do Bắc Kinh áp đặt. Trong số 90 ghế đại biểu Hội đồng lập pháp (LegCo), chỉ có 20 đại biểu được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Con số này như vậy chỉ bằng phân nửa so với trước khi luật bầu cử mới tại Hồng Kông có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Theo giới phân tích, ẩn số duy nhất trong cuộc bỏ phiếu tại Hồng Kông lần này là tỷ lệ cử tri đi bầu. Chính quyền đặc khu hành chính đã mở các phương tiện giao thông công cộng miễn phí để khuyến khích dân chúng đi bầu, nhưng sáng kiến đó không mang lại kết quả như mong đợi.

Từ Hồng Kông, thông tín viên đài RFI Florence de Changy giải thích :

"Sáng Chủ Nhật hôm nay, metro đông chật người trên tuyến đường mầu xanh nối liền phía đông và tây Hồng Kông. Hành khách đông đến mức người ta tưởng chừng như đang vào giờ cao điểm trong tuần. Nhưng không hẳn là người dân Hồng Kông tận dụng vé tàu xe miễn phí để đi bầu. Ba thanh niên trẻ, đang trên đường đến nhà hàng, cho biết họ không có ý định đến các phòng phiếu, mà lợi dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí để đi chơi, như vậy “vui hơn”.

Thực ra trong hoản cảnh phe bảo vệ dân chủ, trong hàng ngũ đối lập, đã bị giải tán, cử tri Hồng Kông có nhiều khả năng tẩy chay cuộc bầu cử lần này. Giáo sư John Burns, trường khoa học xã hội Đại học Hồng Kông phân tích : “Các cuộc thăm dò cho thấy đa số dân chúng, 58 % những người được hỏi, coi cuộc bầu cử lần này là bất công bằng. Tại sao lại bất công? Bởi vì tất cả những ứng viên có uy tín trong hàng ngũ đối lập đều đã bị cầm tù, hoặc đang bị tư pháp truy tố, hoặc đã phải chạy trốn khỏi Hồng Kông, họ đã bị bịt miệng”.

Thậm chí Hồng Kông đã thông qua một bộ luật cấm tuyệt đối việc kêu gọi tẩy chay bầu cử hay kêu gọi bỏ phiếu trắng. 10 người đã bị bắt tại Hồng Kông vì tội danh này và họ có thể lánh án 3 năm tù giam. Tư pháp Hồng Kông đã ban hành lệnh truy nã ở cấp quốc tế nhắm vào 7 nhà đấu tranh dân chủ đang sống lưu vong vì những người này kêu gọi tẩy chay các phòng phiếu ”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.