Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC - THẾ VẬN HỘI

Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022 : Ấn Độ bất bình về người cầm đuốc Olympic

Ấn Độ hôm nay 04/02/2022 không tham gia lễ khai mạc Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh. Chính phủ New Delhi đã thông báo quyết định này sau khi biết rằng người cầm đuốc được cho là một binh sĩ Trung Quốc liên quan đến cuộc đụng độ với quân đội Ấn Độ hồi tháng 6 năm 2020.

Tiếp đuốc Olympic tại Grand Canal Forest Park, Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/02/2022.
Tiếp đuốc Olympic tại Grand Canal Forest Park, Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/02/2022. REUTERS - RYAN WOO
Quảng cáo

Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin tường trình :

Mặc dù chưa được thắp sáng, nhưng ngọn đuốc Olympic đã làm sống lại những ký ức băng giá. Vào tháng 6 năm 2020, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ dọc theo biên giới chung ở Himalaya. 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng ở đó.

Do vậy, New Delhi đã « giật nẩy mình » khi biết rằng người cầm đuốc dường như là một chỉ huy của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã tham gia vào cuộc đụng độ chết người này.

Bộ Ngoại Giao Ấn Độ tuyên bố « thật đáng tiếc khi Trung Quốc chính trị hóa Thế Vận Hội ». Còn tại Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Jim Risch, thành viên của Ủy ban Đối ngoại, cho rằng đây là một sự lựa chọn « đáng xấu hổ ».

Do đó, ngoại giao Ấn Độ tẩy chay lễ khai mạc và bế mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, chia sẻ lập trường của Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, Canada và Vương quốc Anh. Ngoài ra, kênh truyền hình Nhà nước Ấn Độ Doordarshan sẽ không phát sóng các môn thi đấu.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã ca ngợi những binh sĩ tham gia các cuộc đụng độ hồi tháng 6 năm 2020, mà Trung Quốc đổ trách nhiệm cho Ấn Độ gây ra. Một ngày trước vụ om sòm về người cầm đuốc, tạp chí The Klaxon của Úc đã đặt câu hỏi về thông tin chính thức là chỉ có 5 người tử vong phía Trung Quốc.

Cùng trong bối cảnh tẩy chay Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh, hàng trăm người Tây Tạng hôm qua 03/02 đã biểu tình bên ngoài Ủy ban Olympic Quốc tế ở Lausanne, Thụy Sĩ. Họ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt những hành động vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.