Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ -OMS - COVID-19

Ước tính mới của WHO về Covid-19 : Ấn Độ có nhiều ca tử vong nhất

Trong hai năm đại dịch, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của gần 6 triệu người theo số liệu chính thức. Nhưng Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng con số trên thực tế cao hơn nhiều. Định chế y tế thế giới ước tính có 15 triệu ca tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Covid-19, và một phần lớn là ở Ấn Độ. Ước tính của WHO khiến New Delhi giận dữ.

Ảnh minh họa : Đài hóa thân Ghazipur ở New Delhi, Ấn Độ ngày 13/05/2021.
Ảnh minh họa : Đài hóa thân Ghazipur ở New Delhi, Ấn Độ ngày 13/05/2021. AP - Amit Sharma
Quảng cáo

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche giải thích về tổng kết mới của WHO :

Trong số 9 triệu người chết mới được thống kê bổ sung vào tổng số nạn nhân thiệt mạng do đại dịch, có hơn 1/3 dường như là ở Ấn Độ. Như vậy, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong nhất vì Covid-19, với hơn 4 triệu nạn nhân.

Nhưng việc công bố những số liệu nói trên bị chậm, đặc biệt do sự phản đối của New Delhi. Ấn Độ phản đối phương pháp tính toán của Tổ Chức Y tế Thế giới. New Delhi nói rằng phương pháp đó không phù hợp với một quốc gia có quy mô dân số như Ấn Độ. Vấn đề là nhà chức trách Ấn Độ đã không cung cấp số liệu được cập nhật cho Tổ Chức Y tế Thế giới trong hai năm qua. Ấn Độ bác bỏ một cách hệ thống các nghiên cứu có kết quả mâu thuẫn với các số liệu chính thức.

Vấn đề ở Nga hay Trung Quốc cũng tương tự. Trung Quốc chỉ thừa nhận 5.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Trở ngại này buộc các nhà thống kê phải dùng các mô hình toán học.

Đương nhiên là kết quả không hẳn hoàn hảo : theo ước tính, 60% số ca tử vong trên thế giới đã không được ghi nhận. Như vậy, hầu như không thể có được một đánh giá toàn diện về đại dịch. Nhưng tiến gần đến con số chính xác là rất quan trọng, ít nhất cũng là để hiểu được hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.