Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG

Hồng Kông : Một nhà hoạt động lãnh 40 tháng tù về tội phản loạn

Hôm nay, 20/04/2022, một người dẫn chương trình của một đài phát thanh ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã bị kết án 40 tháng tù về tội “phản loạn”, chiếu theo một đạo luật có từ thời thuộc địa Anh mà chính quyền đặc khu sử dụng lại để đàn áp mọi tiếng nói bất đồng chính kiến.

Ảnh tư liệu: Nhà hoạt động dân chủ Đàm Đắc Chí (Tam Tak Chi) được giải từ nhà tù đến tòa trong một phiên xử ngày 02/03/2021.
Ảnh tư liệu: Nhà hoạt động dân chủ Đàm Đắc Chí (Tam Tak Chi) được giải từ nhà tù đến tòa trong một phiên xử ngày 02/03/2021. REUTERS - TYRONE SIU
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, Đàm Đắc Chí (Tam Tak Chi), 49 tuổi, đã lãnh án tù nặng như thế bởi vì, theo thẩm phán của tòa, ông đã tiếp tục có những phát biểu bị xem là mang tính “phản loạn” sau khi Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông một đạo luật về an ninh quốc gia năm 2020. 

Được biết nhiều hơn với biệt danh “Fast Beat” Tam Tak Chi là người dẫn một chương trình phát thanh ủng hộ dân chủ và vẫn thường chỉ trích chính quyền Hồng Kông, cũng như thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ. 

Các công tố viên cáo buộc ông kích động hận thù đối với nhà chức trách, vì trong các cuộc biểu tình ông đã giương khẩu hiệu “Giải phóng Hồng Kông”, mắng chửi cảnh sát và nhiều lần hô “Đả đảo đảng Cộng sản”.

Ông  Đàm Đắc Chí một trong số ngày càng nhiều nhà hoạt động bị truy tố với tội danh “phản loạn” chiếu theo một đạo luật cho tới nay ít được sử dụng, nhưng ngành tư pháp Hồng Kông đã bắt đầu dùng lại sau các cuộc biểu tình rầm rộ đòi dân chủ cho đặc khu này vào năm 2019. Trên mạng Facebook, ông cho biết sẽ kháng án.

Theo AFP, đây là phiên xử đầu tiên kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc năm 1997 mà trong đó một bị cáo về tội phản loạn đã không nhận tội. Trong hai vụ xử trước đó về tội danh này, các bị cáo đều đã nhận tội. 

Vụ kết án tù ông Đàm Đắc Chí sẽ là một tiền lệ cho các vụ truy tố sắp tới về tội danh này, trong bối cảnh Trung Quốc muốn Hồng Kông trở thành một chế độ chuyên chế giống như Bắc Kinh. 

Trong một phiên xử khác tại Hồng Kông, Ng Man-ho, quản lý một kênh của ứng dụng Telegram trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2019, hôm nay đã bị kết tội đã “nhiều lần xúi giục hành động tội phạm”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.