Vào nội dung chính
SRI LANKA - KHỦNG HOẢNG

Sri Lanka đàn áp, phá dỡ trại của người biểu tình chống chính phủ

Trong đêm 21/07/2022, hàng trăm cảnh sát và binh lính Sri Lanka đã dùng vũ lực, đánh đuổi tàn bạo người biểu tình chống chính phủ đang cắm trại ở gần dinh tổng thống ở thủ đô Colombo. Cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên án vụ đàn áp này, xảy ra chỉ vài giờ sau khi tân tổng thống Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức. 

Lực lượng an ninh đứng gác gần văn phòng tổng thống sau cuộc biểu tình chống chính phủ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 22/07/2022.
Lực lượng an ninh đứng gác gần văn phòng tổng thống sau cuộc biểu tình chống chính phủ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 22/07/2022. REUTERS - ADNAN ABIDI
Quảng cáo

Thông tín viên Sébastien Farcis từ New Dehli và Menaka Indrakumar từ Colombo tường trình : 

“Hơn 100 người biểu tình trước nhà ga trung tâm của thủ đô Colombo, gồm các sinh viên trẻ hay các cán bộ lớn tuổi hơn, mặc áo sơ mi và có cả nhiều tu sĩ. Họ lên án hành vi của quân đội, phá trại của những người biểu tình dựng trước dinh tổng thống. Cuộc đàn áp rất thô bạo, người biểu tình bị đánh đập bằng gậy và bị đe dọa dưới họng súng trường tấn công. Quân đội dường như đã làm theo lệnh của toà án đưa ra gần đây, nhưng đối với những người biểu tình, phương pháp sử dụng quả là tàn bạo. Một người biểu tình cho hay : “Chúng tôi đã chấp nhận dần dần dỡ trại đi, nhưng tổng thống đã điều quân đội tấn công chúng tôi ngay trong đêm ! Làm như vậy là không thể chấp nhận được ! Ít nhất 10 người đã bị bắt và nhiều người khác bị thương. Chúng tôi không công nhận vị tổng thống mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi ông ta từ chức.”  

Các đại diện của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ tại Sri Lanka đã phản ứng sáng nay và bày tỏ quan ngại về cuộc đàn áp này. Các tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và Transparency International cũng lên án, nhận định đây là “cuộc tấn công hèn nhát và tàn bạo đối với những người biểu tình ôn hòa.” 

Cựu thủ tướng Ranil Wickremesinghe được Quốc Hội bầu làm tân tổng thống Sri Lanka hôm 20/07, thay thế Gotabaya Rajapaksa sau khi ông này trốn ra nước ngoài 09/07. Dinh tổng thống đã bị hàng ngàn người biểu tình chiếm đóng trong nhiều ngày.  

Ông Wickremesinghe có thể sẽ bổ nhiệm ông Dinesh Gunawardena làm thủ tướng. Nhân vật này từng là cựu bộ trưởng Dịch vụ công và cũng là người trong phe Rajapaksa.   

AFP cho biết, tân tổng thống Sri Lanla tiếp quản một đất nước bị tàn phá bởi khủng hoảng kinh tế, đang gặp tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, và không có khả năng thanh toán khoản nợ nước ngoài lên đến 52 tỷ đô la.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.