Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - DÂN CHỦ

Miến Điện : Tập đoàn quân sự cầm quyền hạn chế các đảng phái chính trị liên hệ với nước ngoài

Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện quyết định hạn chế khả năng các đảng phái chính trị gặp gỡ người nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế trong bối cảnh cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Ảnh tư liệu: Một điểm bầu cử Quốc Hội trong thủ đô Naypyitaw, Miến Điện, ngày 08/11/2020.
Ảnh tư liệu: Một điểm bầu cử Quốc Hội trong thủ đô Naypyitaw, Miến Điện, ngày 08/11/2020. AP - Aung Shine Oo
Quảng cáo

Theo AFP, Ủy Ban Bầu Cử Miến Điện ( thuộc quân đội) hôm 12/08 vừa qua, yêu cầu 92 đảng phái chính trị được phép hoạt động phải xin phép Ủy ban nếu nếu muốn gặp các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài : « Các đảng phái chính trị phải tuân thủ pháp luật. Nếu họ không làm như vậy, giấy phép cấp cho các đảng sẽ bị hủy ».Ủy Ban Bầu Cử Miến Điện cũng tố cáo sứ quán nhiều nước và nhiều tổ chức phi chính phủ can dự vào cuộc bầu cử tại Miến Điện hồi năm 2020.

Các đảng phái chính trị Miến Điện đã phản đối quy định mới này. Đối với Soe Thura Tun, cựu dân biểu đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi đã bị tập đoàn quân sự đảo chính lật đổ hồi đầu năm 2021, quyết định của Ủy ban bầu cử là « sự cản trở », không phù hợp, phi dân chủ và không tôn trọng quyền tự do lập hội.

Trong khi đó, Ko Ko Gyi, chủ tịch Đảng Nhân Dân, coi biện pháp nói trên là chưa từng có và rằng thông báo của Ủy Ban Bầu Cử là dấu hiệu báo  trước cuộc bầu cử năm tới sẽ không phải là sự thực thi dân chủ thực thụ. Ông nhận định với AFP là hành động của Ủy ban bầu cử « sẽ gây mất niềm tin nghiêm trọng trong dân chúng và cộng đồng quốc tế vào cuộc bầu cử sắp tới và hệ thống dân chủ ».

Hồi tuần trước, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không ủng hộ kế hoạch tập đoàn quân sự Miến Điện tổ chức một cuộc bầu cử « giả tạo » vào năm tới, bởi các cuộc bầu cử sẽ « không thể có tự do và cũng không công bằng » trong điều kiện như hiện nay.

Sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, quân đội bảo đảm sẽ tổ chức bầu cử mới, dự kiến diễn ra vào tháng 08/2023, nhưng cảnh báo trước tiên là đất nước phải có « hòa bình và ổn định ». Từ sau khi lật đổ chính quyền dân sự, tập đoàn quân sự Miến Điện đã mạnh tay đàn áp phong trào đấu tranh chống đảo chính. Mới đây, tập đoàn quân sự đã cho hành quyết 4 nhà đối lập và bị quốc tế lên án mạnh mẽ. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.