Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - GIÁN ĐIỆP

Đài Loan : Bắt một cựu quan chức quân đội vì làm gián điệp

Tư pháp Đài Loan ngày 19/01/2023 thông báo bắt tạm giam một chuẩn đô đốc đã về hưu và một cựu nghị sĩ, bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia.  

Binh sĩ Đài Loan cầm cờ trong một buổi chuẩn bị tập trận tăng cường khả năng phòng thủ, thành phố Cao Hùng (Kaohsiung), Đài Loan, ngày 11/01/2023.
Binh sĩ Đài Loan cầm cờ trong một buổi chuẩn bị tập trận tăng cường khả năng phòng thủ, thành phố Cao Hùng (Kaohsiung), Đài Loan, ngày 11/01/2023. AP - Daniel Ceng
Quảng cáo

AFP dẫn thông báo tòa án thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) cho biết, trong khuôn khổ một cuộc điều tra về hoạt động gián điệp, chuẩn đô đốc Hạ Phục Tường (Hsia Fu-hsiang), cựu phó cục Chiến tranh Chính trị thuộc hải quân Đài Loan, và cựu nghị sĩ La Chí Minh (Lo Chih-ming), đã bị bắt, tạm giam trước nguy cơ có thể đào thoát. 

Tòa án Cao Hùng nêu nguy cơ đồng lõa với các nhân chứng, để bác bỏ quyết định cho phép hai người này được tại ngoại hầu tra. 

Trong thông cáo, tòa án giải thích rằng « hai bị cáo đã tổ chức chuyến đi quan sát và những chuyến đi này có nhiều khả năng liên quan đến việc quảng bá hợp nhất » với Trung Quốc. Tuy nhiên, tòa án không cho biết rõ nội dung chi tiết cuộc điều tra. 

Theo hãng thông tấn Đài Loan, ông La Chí Minh dường như đã tuyển dụng Hạ Phục Tường và hai người đàn ông này đã sử dụng các mối quan hệ của họ để sắp xếp cho các sĩ quan quân đội nghỉ hưu đến Trung Quốc nhằm mục đích phát triển một mạng lưới gián điệp ở Đài Loan. 

Vụ việc được phát giác ít lâu sau khi các thẩm phán mở một cuộc điều tra về một đại tá không quân đã về hưu bị tình nghi tuyển dụng trong vòng 8 năm, ít nhất sáu sĩ quan vẫn còn tại ngũ trong không quân và hải quân cho Bắc Kinh. 

Hồi đầu tháng Giêng năm 2023, một tướng chỉ huy sư đoàn không quân về hưu đã bị kết án bốn năm tù treo vì đã chấp nhận các bữa ăn và các chuyến du lịch do một doanh nhân Hồng Kông tài trợ. Người này bị tình nghi hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh.  

AFP lưu ý, cả Trung Quốc và Đài Loan đều dọ thám lẫn nhau từ năm 1949, khi phe chủ nghĩa dân tộc do Tưởng Giới Thạch dẫn đầu chạy sang đảo Đài Loan tị nạn, và thiết lập một chính phủ kình địch với Bắc Kinh, sau khi bại trận trong cuộc nội chiến chống phe Cộng sản của Mao Trạch Đông. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.