Vào nội dung chính
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ

Chính trị Thái Lan: Thủ tướng mãn nhiệm kêu gọi hòa dịu

Cả ngàn người dân Thái Lan đã phẫn nộ tập hợp tại thủ đô Bangkok đêm qua, 19/07/2023, phản đối việc Quốc Hội bác tư cách ứng viên thủ tướng của Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến Bước (Move Forward ), đảng về đầu trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2023. Thủ tướng mãn nhiệm Paryut Chan O Cha, đã phải lên tiếng kêu gọi hòa dịu.

Những người ủng hộ đảng Tiến Bước (Move Forward) tập trung tại khu Tượng đài Dân Chủ trong một cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19/07/2023.
Những người ủng hộ đảng Tiến Bước (Move Forward) tập trung tại khu Tượng đài Dân Chủ trong một cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19/07/2023. AP - Wason Wanichakorn
Quảng cáo

Theo lời phát ngôn viên của phủ thủ tướng Thái Lan được Reuters trích dẫn, tướng Chan O Cha « thông cảm » nỗi bức xúc của những cử tri ủng hộ đảng Tiến Bước của ông Pita, song thủ tướng mãn nhiệm kêu gọi mọi người « cùng nhau xây dựng một quốc gia dân chủ dưới sự dẫn dắt của hoàng gia ». Trưa nay, phó chủ tịch Quốc Hội Thái Lan Pichet Chuamuangphan thông báo Quốc Hội lưỡng viện sẽ họp lại vào tuần tới để bầu tân thủ tướng, thay thế ông Paryut Chan O Cha. 

Giới quan sát dự báo có nhiều khả năng đảng Pheu Thai (Vì nước Thái), về nhì trong cuộc bầu cử tháng 5, sẽ đề cử doanh nhân Srettha Thavisin, 60 tuổi, ra tranh ghế thủ tướng. Đảng Pheu Thai, trong tay gia đình cựu thủ tướng Thaksin, như vậy sẽ phá vỡ liên minh với đảng Tiến Bước của ông Pita.

Từ thủ đô Bangkok thông tín viên RFI Carol Isoux tường trình :

Họ tưởng đâu mộng đã thành. Sau cuộc bầu cử Quốc Hội hôm 14 tháng 5, đảng cấp tiến Move Forward, được thành phần thanh niên ở thành thị ủng hộ, đã giành nhiều ghế nhất tại Quốc Hội. Cuộc bỏ phiếu vừa qua được đánh giá là mang tính lịch sử. Thế rồi đảng này đã liên kết với Pheu Thái, đảng đối lập truyền thống chống quân đội và được thành phần cử tri ở nông thôn ủng hộ.

Thế nhưng các thượng nghị sĩ, do tập đoàn quân sự cầm quyền chỉ định, đã không tha thứ cho đảng Move Forward về chủ trương đòi cải tổ quân đội và cải tổ chế độ quân chủ, những vấn đề vốn được coi là bản sắc ở Thái Lan.  

Sau khi Pita Limjaroenrat mất tư cách ứng cử viên thủ tướng, đảng Pheu Thai, về nhì trong cuộc tuyển cử vừa qua, chẳng những tính đến chuyện đề cử một ứng viên ra tranh chức thủ tướng, mà thậm chí thành lập một liên minh mới không có đảng cấp tiến của Pita. Cho dù về đầu trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng do thay đổi liên minh ở Quốc Hội, Move Forward có thể trở thành một đảng đối lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.