Vào nội dung chính
SRI LANKA - KHỦNG BỐ

Sri Lanka : Cựu tổng thống Rajapakse bị tố chủ mưu vụ khủng bố năm 2019

Dòng tộc Rajapakse, điều hành đất nước trong vòng gần 20 năm tại Sri Lanka, đã chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố vào mùa lễ Phục Sinh năm 2019 giết chết 279 người. Trên đây là những tố cáo do một cựu nhân viên tình báo đưa ra trong một bộ phim tài liệu phát sóng hôm thứ Ba, 05/09/2023, trên  kênh truyền hình Channel 4 của Anh.

Cựu tổng thống  Gotabaya Rajapakse phát biểu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 03/01/2020.
Cựu tổng thống Gotabaya Rajapakse phát biểu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 03/01/2020. AFP - ISHARA S. KODIKARA
Quảng cáo

Hôm qua, 07/09, hai ngày sau khi bộ phim được phát, cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho đấy là những lời "vu khống, dối trá". Tuy nhiên, phe đối lập và giáo hội Công Giáo Sri Lanka đòi mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập.

Thông tín viên RFI trong khu vực Sebastien Farcis tường thuật :

Đó là vào năm 2019. Gia tộc Rajapakse không còn cầm quyền, nhưng ông Gotabaya Rajapakse, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, muốn ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông dường như đã yêu cầu cựu lãnh đạo tình báo quân sự của mình đến gặp một nhóm khủng bố Hồi giáo và chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố, nhằm gieo rắc hỗn loạn ở Sri Lanka.

Đây là những tiết lộ của bộ phim tài liệu trên Channel 4, dựa vào lời thuật của ba nhân chứng gần gũi với gia tộc Rajapakse. Những người này nói rõ các cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo mùa lễ Phục Sinh đã diễn ra như thế nào, và ông Gotabaya Rajapakse đã đắc cử sau đó nhờ vào lời hứa thắt chặt an ninh.

Các nghị sĩ phe đối lập cũng như giới tu sĩ Công Giáo yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế độc lập về âm mưu khủng bố này. Ruki Fernando, nhà đấu tranh nhân quyền cho tổ chức phi chính phủ Centre For Society and Religion, cho biết : « Chúng tôi không còn tin rằng hệ thống tư pháp quốc gia có thể trừng phạt những người có trách nhiệm, nhất là các chính khách và lãnh đạo quân sự quyền lực. Chính vì thế mà chúng tôi muốn một cuộc điều tra quốc tế, bởi vì, theo chúng tôi, đây là một tội ác thảm sát hàng loạt, và phải tìm ra những kẻ đầu não đứng sau tội ác này. »

Tính đến hôm nay, đã có 25 người bị đưa ra xét xử vì có can dự vào việc chuẩn bị cho cuộc khủng bố tháng 04/2019.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.