Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - TÊN LỬA

Bắc Triều Tiên thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình chiến lược và một loại tên lửa phòng không mới

Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, hôm nay 20/04/2024, loan báo Bình Nhưỡng đã cho thử nghiệm một đầu đạn « rất lớn » được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược. Bắc Triều Tiên cũng phóng một loại tên lửa phòng không mới.

Hình ảnh phóng thử tên lửa hành trình chiến lược +Hwasal-1 Ra-3+ ở Bắc Triều Tiên, thứ Sáu, ngày 19/04/2024.
Hình ảnh phóng thử tên lửa hành trình chiến lược +Hwasal-1 Ra-3+ ở Bắc Triều Tiên, thứ Sáu, ngày 19/04/2024. AP
Quảng cáo

Hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn, cho biết : « Tổng cục Tên lửa đã thử nghiệm sức mạnh của một đầu đạn cỡ rất lớn được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược +Hwasal-1 Ra-3+ » và Bình Nhưỡng cũng đã thử nghiệm một « loại tên lửa phòng không mới +Pyoljji-1-2+ » ở vùng biển Hoàng Hải mà Bắc Triều Tiên gọi là Biển Tây.

Theo KCNA, hai cuộc thử nghiệm này đều được tiến hành vào thứ Sáu 19/04. Bình Nhưỡng cho biết đã đạt được một số mục tiêu nhờ thử nghiệm nhưng không nói rõ chi tiết.

Về phần mình, quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã phát hiện « một số vụ phóng tên lửa hành trình và tên lửa phòng không » về phía biển Hoàng Hải vào khoảng 15h30 hôm qua (06h30 giờ GMT). Quân đội Hàn Quốc nói thêm là họ « theo dõi sát sao » các hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên và trong trường hợp Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động khiêu khích nào thì Seoul sẽ « có đòn trừng phạt nặng nề ».

Không giống như tên lửa đạn đạo, các vụ thử tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng không nằm trong chương trình bị Liên Hiệp Quốc cấm và trừng phạt. Theo giới chuyên gia, Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa hành trình nhằm mục đích xuất khẩu sang Nga để Matxcơva dùng trong chiến tranh Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.