Vào nội dung chính
MALDIVES - TRUNG QUỐC - ẤN ĐỘ

Bầu cử Quốc Hội Maldives : Phe đối lập chống lập trường thân Trung Quốc của tổng thống

Hôm nay 21/04/2024, người dân quốc đảo Maldives được kêu gọi đi bầu Quốc Hội. Đây được xem là kỳ bầu cử quan trọng đối với đường hướng ngoại giao của Maldives, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Đường phố tại thủ đô Malé ngày 17/04/2024 với với áp phích vận động bầu cử Quốc Hội Maldives.
Đường phố tại thủ đô Malé ngày 17/04/2024 với với áp phích vận động bầu cử Quốc Hội Maldives. AFP - MOHAMED AFRAH
Quảng cáo

Tổng thống Mohammed Muizzu, đắc cử hồi cuối năm 2023 với đường lối ngả sang thân Trung Quốc, rời xa tầm ảnh hưởng của Ấn Độ. Nhưng Đảng Maldives Tiến Bộ (PPM) của tổng thống Muizzu vẫn chưa có đa số tại Quốc Hội. Kỳ bầu cử lần này là cơ hội để đảng của ông Muizzu củng cố vị thế tại Quốc Hội để tổng thống thuận lợi hơn trong việc theo đuổi chính sách xích lại gần Bắc Kinh. Trong khi đó, phe đối lập cũng tăng cường vận động, đấu tranh để chống đường hướng ngoại giao thân Trung Quốc, bảo vệ quan hệ với Ấn Độ, đồng minh truyền thống của Maldives.

Sébastien Farcis, đặc phái viên RFI từ Maldives, ghi nhận :

« Một làn sóng cờ và áo T-shirt màu vàng tràn qua trung tâm thủ đô Malé. Các nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ Maldives (MDP), thuộc phe đối lập, đang vận động tranh cử ở thủ đô Malé để giành được đa số trong Quốc Hội và kiềm chế các tham vọng của tổng thống Mohamed Muizzu.

Cách nay 6 tháng, ông Mohamed Muizzu lên nắm quyền với chương trình giảm bớt ảnh hưởng chiến lược của Ấn Độ tại Maldives, đồng thời ép New Delhi rút khoảng 80 binh sĩ đang đồn trú tại Maldives vì nghi ngờ họ hoạt động gián điệp. Các binh sĩ Ấn Độ sẽ phải rời Maldives trước ngày 10/05/2024.

Đồng thời, tổng thống Muizzu xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ông đã có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc và một tàu quân sự Trung Quốc gần đây cũng đã đến vùng quần đảo Maldives.

Bà Mariya Didi của đảng Đảng Dân Chủ Maldives (MDP) từng là bộ trưởng Quốc Phòng trong chính phủ tiền nhiệm. Bà giải thích : « Ấn Độ là nước láng giềng gần nhất của chúng tôi và chúng tôi đã luôn liên hệ với họ trong trường hợp khẩn cấp. Mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với chúng tôi là thiên tai hoặc thủy triều đen (thảm họa dầu tràn), bởi vì 1/3 lượng dầu xuất khẩu của thế giới được chuyên chở qua quần đảo Maldives. Và một tai nạn gây tràn dầu sẽ phá hủy nền kinh tế của chúng tôi, vốn dĩ lệ thuộc vào đánh bắt cá và du lịch. Trong những trường hợp đó, chính Ấn Độ mới là nước có thể trợ giúp chúng tôi. Còn Trung Quốc thì ở rất xa ».

Tổng thống Mohamed Muizzu từ chối nói đến việc ngả sang liên kết với Trung Quốc và tiếp tục đón nhận đầu tư hoặc viện trợ lương thực từ Ấn Độ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.