Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á

Quốc tế báo động : nạn cướp biển gia tăng tại phía nam Biển Đông

Ngày 16/06/2010, đại diện Văn phòng Hàng hải Quốc tế IMB, có trụ sở tại Kuala Lumpur, đã cảnh báo về nạn cướp biển gia tăng mạnh trong thời gian gần đây ở khu vực phía nam Biển Đông, ngoài khơi Indonesia.

Bản đồ ghi nhận nạn cướp biển trong năm 2010 tại vùng Biển Đông cập nhật ngày 16/06/2010. Điểm đỏ : các vụ đã xẩy ra - Điểm vàng : âm mưu bị phá vỡ
Bản đồ ghi nhận nạn cướp biển trong năm 2010 tại vùng Biển Đông cập nhật ngày 16/06/2010. Điểm đỏ : các vụ đã xẩy ra - Điểm vàng : âm mưu bị phá vỡ Văn Phòng Hàng Hải Quốc Tế IMB
Quảng cáo

Trong sáu ngày qua, cơ quan này đã ghi nhận có 6 vụ cướp biển, chủ yếu xẩy ra ở vùng biển gần các đảo Anambas, Natuna và Mangkai của Indonesia.

Các hòn đảo này nằm dọc tuyến đường hàng hải có một độ lưu thông lớn trên Thái Bình Dương từ biển Đông Á Nhật Bản và Trung Quốc, xuống tới Ấn Độ, đi Trung Đông và châu Âu.

Từ đầu năm đến nay, đã xẩy ra 14 vụ cướp biển trong khu vực.

Văn phòng Hàng hải Quốc tế báo động về tình trạng này, và thông báo cho chính quyền Indonesia để yêu cầu tăng cường hoạt động tuần tra, bởi vì số vụ cướp biển tăng lên trùng hợp với việc cắt giảm các chiến dịch tuần tra trên biển.

Theo đại diện Văn phòng Hàng hải Quốc tế, từ ngày 10/06, các tàu chở hàng của Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Chypre, Singapore đã bị hải tặc tấn công. Phần lớn các vụ này xẩy ra vào ban đêm.

Trái ngược với cướp biển Somalia trong vùng vịnh Aden, cướp biển ở phía nam Biển Đông thường bỏ chạy khi bị phát hiện, chính vì vậy, chỉ cần thủy thủ đoàn cảnh giác, phát hiện kịp thời, ngăn chặn cướp biển tiếp cận tàu.

Trong những năm vừa qua, các vụ cướp trong khu vực eo biển Malacca, giữa Indonesia và Malaysia đã giảm mạnh do sự cảnh giác, tăng cường tuần tra của các nước ven biển.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.