Vào nội dung chính
NHẬT - TRUNG

Nhật yêu cầu Trung Quốc cải thiện môi trường kinh doanh

Vào hôm nay 29/8, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi các công ty Nhật Bản tăng mức lương cho công nhân làm việc trong các cơ sở của Nhật tại Trung Quốc. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi trên đây một ngày sau khi cuộc đối thoại “chiến lược” về mặt kinh tế giữa Nhật và Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của ngoại trưởng Nhật Okada.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Katsuya Okada ( ở giữa bên trái) gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ( ở giữa bên phải) và các nhân vật lãnh đạo ở Trung Nam Hải  tại Bắc Kinh ngày 29/8/2010.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Katsuya Okada ( ở giữa bên trái) gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ( ở giữa bên phải) và các nhân vật lãnh đạo ở Trung Nam Hải tại Bắc Kinh ngày 29/8/2010. Reuters
Quảng cáo

Theo đánh giá của phía Nhật, Bắc Kinh cần cải thiện bối cảnh kinh doanh ở Trung Quốc vốn đang ngày càng xấu đi. Cuộc họp giữa hai nền kinh tế thứ nhì và thứ ba thế giới nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh hơn đà vực dậy kinh tế hiện nay. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Delphine Sureau phân tích :

“Theo đánh giá của Tokyo, kinh tế Nhật Bản đã bị thiệt thòi vì các cuộc cuộc đình công của công nhân Trung Quốc trong các xưởng sản xuất của hãng xe hơi Toyota, cũng như các cơ sở gia công cho Nhật Bản tại đây. Do đó phái đoàn 5 bộ trưởng Nhật đến Bắc Kinh đã nêu lên câu hỏi : “l Làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Nhật hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc ?”

Bị Trung Quốc đẩy xuống hạng thứ ba trong nền kinh tế thế giới, Nhật đã đòi hỏi một chính sách về lao động minh bạch hơn và cư xử bình đẳng hơn giữa các công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài. Doanh nhân châu Âu và Hoa Kỳ cũng đã có những yêu cầu tương tự. Bắc Kinh đã bị chỉ trích nhiều lần về thái độ bảo hộ mậu dịch của mình.

Nhật Bản cũng đặt lại vấn đề Trung Quốc quyết định giảm xuất khẩu “đất hiếm”, tức là kim loại hiếm trong 2 quý cuối năm 2010. Trung Quốc hiện nắm đến 97% sản lượng đất hiếm của thế giới. Quyết định giảm xuất khẩu của Bắc Kinh đã khiến giá mặt hàng này tăng vọt.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật đã nêu bật sự kiện là Trung Quốc vẫn không chiụ thay đổi ý kiến."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.