Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tư pháp Philippines buộc bà Marcos hoàn trả 230 ngàn đô la tiền biển thủ

Hôm nay, 14/09/2010, tòa án đặc biệt chống tham nhũng Philippines đã ra phán quyết buộc bà Imelda Marcos, nguyên đệ nhất phu nhân Philippines phải hoàn trả 4,3 tỷ peso, tương đương 230 000 đô la mà chồng bà, cố tổng thống Ferdinand Marcos đã biển thủ từ Quỹ lương thực Philippines.

Bà Imelda Marcos, cựu đệ nhất phu nhân Philippines
Bà Imelda Marcos, cựu đệ nhất phu nhân Philippines
Quảng cáo

Theo tư pháp Philippines, vào năm 1983, tổng thống Marcos đã ra lệnh cho Quỹ lương thực Philippines chuyển vào tài khoản của ông 10 triệu pesos.

Là người kế thừa, bà Imelda Marcos, năm nay 81 tuổi, buộc phải thanh toán cho công quỹ 10 triệu pesos cộng với số tiền sinh lãi. Tổng cộng là 4,3 tỷ pesos. Luật sư của bà Marcos cho biết là thân chủ của ông sẽ kháng án.

Nhà độc tài Ferdinand Marcos làm tổng thống Philippines trong hơn hai thập niên, kể từ 1965. Gia đình ông bị nghi ngờ tham nhũng hơn 4 tỷ đô la.

Đến năm 1986, tổng thống Marcos bị lật đổ bởi cuộc nổi dậy của người dân. Gia đình ông Marcos sang sống lưu vong tại Honolulu và ông Marcos đã qua đời tại đây năm 1989.

Chính quyền Philippines đã cho thành lập một ủy ban chịu trách nhiệm điều tra và thu hồi các khoản tiền mà ông Marcos biển thủ và cất dấu ở các ngân hàng ngoại quốc. Cho đến nay, hơn 85 tỷ pesos đã được thu hồi.

Bà Imelda Marcos đã hồi hương năm 1991. Cuộc bầu cử hồi tháng năm vừa qua đánh dấu sự trở lại chính trường Philippines của gia đình Marcos. Cựu đệ nhất phu nhân Marcos được bầu làm dân biểu Quốc hội. Con trai bà là ông Ferdinand Junior Marcos, 52 tuổi, trở thành thượng nghị sĩ, còn người con gái là Imee Marcos, 56 tuổi, được bầu làm thống đốc tỉnh Ilocos Norte, nơi mà gia đình Marcos vẫn còn có ảnh hưởng mạnh mẽ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.