Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Báo chí TQ: lễ trao Nobel Hoà bình là "trò hề"

Báo chí Trung Quốc vào hôm nay đồng thanh lên án việc Ủy ban Nobel đã để chiếc ghế trống trong buổi lễ trao giải cho nhà đấu tranh nhân quyền Lưu Hiểu Ba. Tân Hoa Xã gọi buổi lễ ngày 10/12 tại Oslo là một "trò hề chính trị". Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc bị kiểm duyệt thông tin.

Báo chí Trung Quốc đồng loạt chỉ trích lễ trao giải Nobel (DR)
Báo chí Trung Quốc đồng loạt chỉ trích lễ trao giải Nobel (DR)
Quảng cáo

Xã luận của nhật báo Anh ngữ China Daily nhận định : « Vinh danh một nhân vật mà chính quyền Trung Quốc coi là một thành phần bất hảo chỉ nhằm đặt Bắc Kinh vào thế khó xử (…) Nhưng tác động của việc này chỉ có giới hạn ». Tờ báo thân chính quyền này, theo AFP cố ý giảm thiểu tầm mức quan trọng của sự kiện lần đầu tiên giải Nobel Hòa Bình được trao tặng về tay một nhà ly khai Trung Quốc. 

Vẫn China Daily cho rằng : « Chỉ có một số ít người ở phương Tây đã chú ý đến giải Nobel Hòa Bình năm nay và có những người ngây thơ cho rằng giải thưởng này soi sáng cho Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, hòng đem lại những thay đổi cho Trung Quốc … Thành phần đó quá bận tâm với các điều viễn vông không còn sống với thực tế ». 

Về phần mình Tân Hoa Xã không ngần ngại coi buổi lễ trao giảo hôm qua tại Oslo là một "trò hề chính trị". Trong một bài nhận định đề ngày hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc nhắc lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tờ Global Times thực hiện vào giữa tháng 10 vừa qua : kết quả cho thấy 77,1% người được hỏi không biết là giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao về tay ai. Tân Hoa Xã đã không nhắc lại một chi tiết quan trọng : cả tuần lễ trước khi báo Global Times thực hiện cuộc tham khảo ý kiến nói trên thì các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã áp dụng chính sách kiểm duyệt tuyệt đối về thông tin này. 

Cuối cùng Global Times châm biếm nhận xét:  « Thật không ngờ là một trò hệ tương tự lại có thể diễn ra tại một châu lục văn minh như châu Âu ». Ông Lưu Hiểu Ba đang thi hành án 11 năm tù với tội danh "làm khuynh đảo chế độ" sau khi đã soạn thảo « Hiến Chương 08 » đòi dân chủ cho Trung Quốc. 

Như tin đã loan có khoảng 20 quốc gia đã từ chối lời mời của Ủy ban Nobel đến dự lễ trao giảo cho ông Lưu Hiểu Ba ngày 10/12/10. Trong số này có Việt Nam và Philippines. Báo chí Philippines hôm nay chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của tổng thống Benigno Aquino đã « hy sinh » hồ sơ nhân quyền vì quyền lợi kinh tế và an ninh.

Theo tờ Philippines Star, thái độ này của Manila làm xấu đi hình ảnh của đất nước Philippines luôn được coi là quốc gia tiên phong về dân chủ và nhân quyền tại châu Á.  Sau buổi lễ trang nghiêm sáng hôm qua tại sảnh đường Tòa Đô Chính Oslo, vào chiều tối nhiều hội đoàn đấu tranh vì nhân quyền tham gia buổi lễ rước đuốc kêu gọi Bắc Kinh trả tự do nhà ly khai Lưu Hiểu Ba.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.