Thượng viện Mỹ kêu gọi tìm giải pháp lâu dài thay thế đập Xayaburi
Phe bảo vệ sinh thái trên dòng sông Mêkông có thêm một đồng minh nặng ký. Thượng viện Mỹ chuẩn bị thông qua một nghị quyết, theo đó hoan nghênh quyết định tạm ngưng dự án đập Xayaburi trên đất Lào và kêu gọi Washington sử dụng ảnh hưởng thuyết phục các nhà tài trợ tìm một giải pháp thay thế.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Trong một bản tin công bố cho báo chí vào hôm qua 07/07/2011, Thượng nghị sĩ Jim Webb kêu gọi các quốc gia liên hệ « cùng hợp tác để đánh giá lợi hại của đập Xayaburi » trước khi tiếp tục xây dựng. Nếu không thì môi trường và kinh tế khu vực có « nguy cơ bất ổn ». Chủ tịch tiểu ban Đông Á Thái Bình Dương tại Thượng viện Mỹ, thượng nghị sĩ Jim Webb đánh giá quyết định đình hoãn dự án đập thủy điện Xayaburi, trên phần sông Mêkông, thuộc địa phận Lào là một « tiến bộ tích cực ».
Một dự thảo nghị quyết đã được Thượng nghị sĩ Jim Webb, của đảng Dân chủ và môt số đồng viện Cộng hòa bảo trợ đã được đệ trình lên Thượng viện. Văn kiện kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng « tiếng nói và lá phiếu » tại các định chế quốc tế để buộc các dự án trên sông Mêkông phải tôn trọng môi trường thiên nhiên của dòng sông dài nhất châu Á này.
Dự thảo nghị quyết còn thúc giục Hoa Kỳ « hỗ trợ trong việc tìm kiếm một giải pháp về nguồn nước , năng lượng và kinh tế lâu dài để thay thế các đập thủy điện trên sông Mêkông ». Tại hạ nguồn, vùng châu thổ sông Mêkông, có khoảng 60 triệu dân cư của các nước như Thái lan, Cam Bốt , Lào và Việt Nam sống nhờ vào nguồn cá và nguồn nước của Mêkông để canh tác.
Đập Xayaburi của Lào là đập đầu tiên trong số 11 dự án ở hạ lưu sông Mêkông. Trên thượng nguồn, Trung Quốc đang thực hiện 14 đập thủy điện của họ.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký