Vào nội dung chính
CAM BỐT

LHQ lo ngại Cam Bốt cản trở việc chỉ định thẩm phán cho phiên tòa xét xử Khmer đỏ

Theo AFP, hôm nay 11/1/2012, Liên hiệp quốc tố cáo chính quyền Cam Bốt vẫn chần chừ từ tháng 10 năm ngoái đến nay chưa bổ nhiệm một thẩm phán quốc tế cho phiên tòa xét xử tội ác của Khmer đỏ đang diễn ra tại Phnom Penh. Đó là thẩm phán quốc tế Laurent Kasper- Ansemet được chỉ định thay thế cho thẩm phán người Đức Siegfried Blunk.

Sinh viên Cam Bốt tập hợp trước toà án xét xử khmer đỏ (AFP)
Sinh viên Cam Bốt tập hợp trước toà án xét xử khmer đỏ (AFP)
Quảng cáo

Ông Siegfried Blunk đã từ chức hồi tháng 10 năm ngoái vì không chịu sức ép của chính quyền Cam Bốt trên hai hồ sơ xét xử của tòa. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, ông Martin Nesirky cho biết, từ sau vụ việc đó, tổ chức quốc tế này đã làm mọi cố gắng cho việc bổ nhiệm thẩm phán thay thế nhưng hồ sơ vẫn bị ách lại tại Hội đồng các thẩm phán tại Phnom Penh. Ông cũng nhắc lại rằng « Cam Bốt phải có trách nhiệm chỉ định một thẩm phán quốc tế dự bị trong trường hợp vị trí này bị khuyết ».

Bộ Tư pháp Cam Bốt khẳng định đã nhận được thư đề nghị của Liên hiệp quốc nhưng chưa biết bao giờ Hội đồng các thẩm phán mới có thể họp để giải quyết. Chính quyền Cam Bốt và bản thân Thủ tướng Hun Sen, người cũng từng đứng trong hàng ngũ của Khmer đỏ sau đó đào ngũ, đã công khai phản đối việc mở rộng phiên tòa và muốn hủy hai hồ sơ vụ án trong đó các thẩm phán quốc tế đang điều tra thêm ba quan chức khác vẫn còn sống của chế độ Pol Pot.

Từ lâu, các quan sát viên của tòa án được Liên Hợp Quốc bảo trợ đã lo ngại về việc hủy quyết định truy tố trong hai vụ án liên quan đến 5 cán bộ, trong đó có cả các sĩ quan, của chính quyền Khmer đỏ từ 1975-1979, từng khiến 2 triệu người bị chết.

Từ nhiều tháng qua đây là một vấn đề giai góc của phiên tòa. Hôm qua, l'Open society justice initiative một tổ chức độc lập theo dõi phiên tòa xét xử Khmer đỏ đã yêu cầu bổ nhiệm ngay lập tức một thẩm phán mới , đồng thời tổ chức này cũng tố cáo chính quyền Cam Bốt đang tìm mọi cách để cản trở các điều tra tư pháp.

Phiên tòa xét xử tội ác Khmer đỏ do Liên hiệp quốc bảo trợ kéo dài nhiều năm. Trong thời gian diễn ra, nhiều lần Liên hiệp quốc đã tỏ ý lo ngại chính quyền can thiệp vào công việc xét xử của tòa án. Bản án duy nhất đến nay dành cho Kaing Guek Eav, biệt danh Douch, trưởng trại tù S21 với 30 tù giam. Bị cáo đã kháng án và và đang đợi xử phúc thẩm vào đầu tháng Hai tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.