Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu tăng trưởng mạnh

Hôm nay, 09/12/2012, Văn phòng thống kê quốc gia Trung Quốc công bố một loạt số liệu cho thấy nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới có nhiều dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Đây cũng là mối quan tâm chính của ban lãnh đạo mới của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Công trường xây dựng một nhà ga xe lửa tại Trữ Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 06/12/2012
Công trường xây dựng một nhà ga xe lửa tại Trữ Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 06/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Sau bẩy quý liền tăng trưởng chậm lại, lần đầu tiên, tính từ tháng 3 năm nay, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 10,1% trong tháng 11 vừa qua. Vào tháng 8, chỉ số này chỉ là 8,9%, mức thấp nhất kể từ hơn ba năm qua.

Theo một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng HSBC, được AFP trích dẫn, « xu hướng phục hồi tăng trưởng đã được củng cố trong quý bốn năm nay », với mức dự báo tăng trưởng là 8% trong giai đoạn từ tháng 10 đến 12 và 8,6% trong năm 2013. Tăng trưởng của Trung Quốc chỉ là 7,4% trong quý ba năm nay, tỷ lệ thấp nhất kể từ quý một năm 2009.

Phục hồi tăng trưởng của Trung Quốc còn được thấy rõ qua nhiều số liệu thống kê được công bố ngày hôm nay, ví dụ chỉ số bán lẻ, thể hiện mức tiêu thụ của các hộ gia đình, đã tăng 14,9% trong tháng 11.

Năm ngoái, hơn một nửa mức tăng trưởng của Trung Quốc nhờ vào đầu tư tư bản cố định. Trong 11 tháng qua, tỷ lệ đầu tư này lên tới 20,7%.

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, các số liệu thống kê nói trên tương đối tốt và khẳng định dự báo là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ có bước nhẩy vọt.

Tháng 12 năm ngoái, để hỗ trợ kinh tế, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ mức dự trữ bắt buộc xuống ba lần đối với các ngân hàng, cho phép gia tăng khả năng cung ứng tín dụng. Tiếp đến, trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, lãi suất chỉ đạo được hạ xuống để khuyến khích các doanh nghiệp vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, để tránh lạm phát, Bắc Kinh không tung ra các kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng trên quy mô lớn.

Các số liệu thống kê được công bố ngày hôm nay là loạt chỉ số đầu tiên, kể từ khi đảng Cộng sản Trung Quốc có ban lãnh đạo mới, nhân Đại hội lần thứ 18, được tổ chức trong tháng 11.

Kinh tế gia Lưu Lợi Cuơng (Liu Ligang), thuộc ngân hàng ANZ, nhận định : « Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, do ông Tập Cận Bình đứng đầu, chắc chắn sẽ tiếp tục chính sách dùng ngân sách hỗ trợ hoạt động kinh tế trong năm tới để bảo đảm một sự tăng trưởng ổn định ».

Theo giới chuyên gia, tăng trưởng sẽ là ưu tiên số một trong ngắn hạn đối với ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Nếu cần, các cải cách cơ cấu kinh tế mà chính phủ Trung Quốc muốn tiến hành nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa cũng như các khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.