Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - CHÂU ÂU

Bắc Kinh đòi Châu Âu mở rộng cửa cho các công ty Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 20/11/2013 đã khuyến khích Liên Hiệp Châu Âu nên tránh các biện pháp theo chủ nghĩa bảo hộ, và tạo ra một không khí thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ tư từ trái qua) hội đàm với phái đoàn Châu Âu, Bắc Kinh, 21/11/2013
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ tư từ trái qua) hội đàm với phái đoàn Châu Âu, Bắc Kinh, 21/11/2013 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Nhân Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Châu Âu đầu tiên từ khi lên nắm quyền vào tháng Ba, ông Tập Cận Bình đã tiếp kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso tại Bắc Kinh.

Liên Hiệp Châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, và đối với Châu Âu thì Trung Quốc là đối tác quan trọng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Nhưng quan hệ song phương trong thời gian gần đây đã trở nên ảm đạm vì một loạt các tranh chấp thương mại, từ thép, rượu vang cho đến pin mặt trời.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố với các khách mời: « Hai bên phải triển khai hợp tác về thương mại và đầu tư, xúc tiến việc thương lượng các hợp đồng đầu tư, chống lại tất cả các dạng thức bảo hộ và hành động cho một nền kinh tế thế giới mở rộng. Tôi hy vọng Liên Hiệp Châu Âu sẽ tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhằm phát triển hợp tác kinh tế và thương mại ».

Hội nghị Thượng đỉnh lần này tiếp theo hội nghị « đối thoại cấp cao về kinh tế và thương mại » hồi tháng 10 tại Bruxelles.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.