Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Amnesty International đòi Miến Điện ngưng khai thác mỏ đồng Monywa

Trong bản báo cáo công bố ngày 10/02/2015, Ân Xá Quốc Tế tố cáo các đối tác Canada và Trung Quốc hưởng lợi trong dự án hợp tác với Miến Điện để khai thác mỏ đồng Monywa.  

Mỏ Latpadaung tại Monywa
Mỏ Latpadaung tại Monywa @Mizzima
Quảng cáo

Amnesty International thậm chí còn cho rằng các đối tác nước ngoài, đã thông đồng với chính quyền Naypiydaw, cho phép các tập đoàn Miến Điện rộng tay hành động, trục xuất dân cư địa phương ở quy mô lớn, phá hoại môi trường, đe dọa sức khỏe của hàng ngàn dân cư trong vùng.

Ân Xá Quốc tế cũng tố cáo cảnh sát Miến Điện đã thẳng tay đàn áp người biểu tình chống lại dự án liên doanh với một tập đoàn Trung Quốc. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi Miến Điện « lập tức ngừng khai thác » mỏ đồng Letpadaung ở Monywa, cho đến khi nào các bên cùng tôn trọng nhân quyền.

Báo cáo của Amnesty International nêu ra một số bằng chứng cho thấy các tập đoàn Miến Điện hoạt động trái phép. Miến Điện vi phạm luật quốc tế khi trục xuất hàng ngàn người khỏi khu vực này vào những năm 1990, lấy đất của dân cư địa phương để cho tập đoàn khoáng sản Canada, Ivanhoe Mines, tiền thân của Turquoise Hill Resources vào khai thác.

Năm 2011 hàng ngàn người khác lại tiếp tục bị cướp đất để cho một tập đoàn Trung Quốc Wanbao cùng với đối tác Miến Điện UMEHL khai thác mỏ Letpadaung. Tập đoàn Trung Quốc tiếp tay với chính quyền Miến Điện, trục xuất dân cư trong vùng.

Vẫn theo báo cáo của Ân Xá Quốc tế, tháng 11/2012 cảnh sát Miến Điện đã dùng chất lân tinh phốt pho trắng, gây bỏng, để giải tán dân oan khiếu kiện chống dự án khai thác mỏ đồng Monywa. Hơn 100 người bị thương. Cuối năm ngoái, một phụ nữ thiệt mạng, nhiều người bị thương khi cảnh sát nổ súng giải tán người biểu tình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.