Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Bắc Kinh thông báo ngày hôm qua, 14/04/2015, tăng trưởng kinh tế của nước này giảm xuống còn 7%. Sản xuất công nghiệp và bán lẻ tiếp tục chững lại càng khẳng định khó khăn của nền kinh tế thứ hai thế giới, dù chính phủ Trung Quốc không ngừng cố gắng.

Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử tại một nhà máy ở An Huy, Trung Quốc, 18/01/2015.
Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử tại một nhà máy ở An Huy, Trung Quốc, 18/01/2015. REUTERS/Stringer/Files
Quảng cáo

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Schmidt tường trình :

« Trung Quốc giữ mức tăng trưởng 7% mà Thủ tướng Lý Khắc Cường ấn định cho năm 2015 trong kì họp Quốc hội diễn ra hồi tháng Ba vừa qua. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc đã chuẩn bị tình hình khi thông báo là đã qua giai đoạn thịnh vượng và bắt đầu thời kỳ phát triển bình thường, với mức tăng trưởng bền vững và ít phụ thuộc vào nền công nghiệp nặng, gây ô nhiễm.

Nhưng chưa bao giờ, kể từ năm 2009, quý đầu năm 2015 của nền kinh tế thứ hai thế giới lại tăng trưởng kém đến thế, dưới cả mức 7,3% của quý trước. Giờ đây, đầu tầu Trung Quốc đang giảm tốc. Sản xuất công nghiệp thêm lần nữa bị chững lại vào tháng Ba và chỉ tăng trưởng 5,6% trong vòng một năm.

Cho tới nay, lĩnh vực xuất khẩu, luôn vực dậy nền kinh tế Trung Quốc, cũng giảm mạnh tới 15% vào tháng Ba vừa qua. Dù tình hình căng thẳng, song Cục Thống kê Trung Quốc vẫn muốn tỏ ra lạc quan và nhấn mạnh rằng việc làm, giá cả tiêu dùng và những kỳ vọng của thị trường vẫn ổn định ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.