Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ANH - NGOẠI GIAO

Ngoại trưởng Anh khẳng định "nghĩa vụ" bảo vệ quyền tự trị của Hồng Kông

Trong chuyến công du Trung Quốc hai ngày, bắt đầu từ ngày 08/04/2016, ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định Luân Đôn có « nghĩa vụ và quyền » bảo vệ quyền tự trị của đặc khu Hồng Kông.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond phát biểu trước báo giới ngày 08/04/2016 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond phát biểu trước báo giới ngày 08/04/2016 tại Hồng Kông, Trung Quốc. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại chính quyền Bắc Kinh bóp nghẹt các quyền tự do, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận của công dân Hồng Kông, sau việc nhiều người làm nghề xuất bản bị mất tích.

Nói chuyện với báo giới tại lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông ngày 08/04, ngoại trưởng Anh nhấn mạnh đến vụ ông Lý Ba (Lee Bo) một công dân Anh, sống và hành nghề xuất bản tại Hồng Kông, bị an ninh Trung Quốc « dùng vũ lực đưa về lục địa ». Ông Philip Hammond nói phía Anh có nhiều bằng chứng cho thấy công dân này bị Trung Quốc bắt đi, điều mà Bắc Kinh liên tục phản đối.

Ngoại trưởng Anh Hammond gọi vụ mất tích của ông Lý là một « vi phạm nghiêm trọng » thỏa thuận giữa Trung Quốc và Anh, trước khi Luân Đôn trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh vào năm 1997. Về tâm trạng của các doanh nhân Hồng Kông, ngoại trưởng Anh nói, ông đã được nhiều người bày tỏ lo ngại của họ về vụ mất tích, và hy vọng biến cố như vậy sẽ không tái diễn.

Trong bản tuyên bố chung với người đứng đầu đặc khu, ông Lương Chấn Anh (Leung Chun Ying), lãnh đạo ngoại giao Anh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái khởi động tiến trình cải cách chính trị tại Hồng Kông, bị bế tắc sau khi chính quyền Bắc Kinh kiên quyết không nhân nhượng các yêu sách của phong trào đòi dân chủ năm 2014, nổi tiếng với tên gọi phong trào Ô/Dù Vàng.

Ông Hammond hy vọng chủ trương « Một quốc gia, hai chế độ », dành cho thành phố Hồng Kông nhiều quyền tự trị rộng rãi, sẽ trở thành hiện thực, đồng thời phê phán các phong trào đòi độc lập cho Hồng Kông mới bùng lên trong thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Anh cho biết sẽ nêu vấn đề trên với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) trong cuộc hội kiến ngày mai, 09/04/2016, tại Bắc Kinh.

Cùng ngày ngoại trưởng Anh đến Hồng Kông, một tòa án tỉnh Quảng Đông đã kết án tù 5 nhà tranh đấu nhân quyền, trong đó có một người chỉ vì "tội" giương biểu ngữ ủng hộ phong trào Cây Dù Vàng Hồng Kông, tại thành phố Quảng Châu hồi cuối năm 2014.

Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên của ông Hammond trong vòng công du châu Á. Ngày 10/04, ngoại trưởng Anh sẽ tới Nhật Bản để tham dự hội nghị các ngoại trưởng khối G7.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.