Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MỸ

Trung Quốc tung chiến đấu cơ bám sát tàu Mỹ ở Đá Chữ Thập

Chiến dịch tuần tra Biển Đông thứ ba do Hải Quân Mỹ tiến hành vào hôm qua, 10/05/2016, bên trong khu vực 12 hải lý của Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa (Biển Đông) đã vấp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc. Lần này Bắc Kinh lớn tiếng loan báo là đã tung chiến đấu cơ lên sẵn sàng nghênh chiến, đồng thời điều tàu chiến ra bám đuôi khu trục hạm Mỹ.

Máy bay của China Southern Airlines đáp xuống Đá Chữ Thập ngày 06/01/2016.
Máy bay của China Southern Airlines đáp xuống Đá Chữ Thập ngày 06/01/2016. REUTERS/Xinhua/Zha Chunming
Quảng cáo

Trong một thông cáo vời lời lẽ gay gắt, bộ Quốc Phòng Trung Quốc khẳng định là đã huy động 2 chiến đấu cơ J-11 và một chiếc máy bay tuần tra Y-8 đến vùng biển nơi khu trục hạm Mỹ USS William P. Lawrence hoạt đông. Một khu trục hạm và hai hộ tống hạm của Trung Quốc, cũng được cử đến để « cảnh cáo và xua đuổi tàu Mỹ ».

Theo bộ Quốc Phòng Trung Quốc, cuộc tuần tra của Mỹ gần Đá Chữ Thập là một hành vị « xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của Trung Quốc » và là một sự « khiêu khích nghiêm trọng ».

Đối với bộ Quốc Phòng Trung Quốc, hành động của Mỹ « Một lần nữa chứng tỏ rằng việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở phòng thủ trên các đảo ở Nam Sa (tức là Trường Sa) là hoàn toàn hợp lý và cần thiết ».

Vài giờ trước phản ứng của bộ Quốc Phòng, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng lớn tiếng tố cáo Mỹ là đã « đe dọa chủ quyền và an ninh Trung Quốc, gây nguy hiểm cho cán bộ và cơ sở của Trung Quốc » trên Đá Chữ Thập, đồng thời « làm tổn hại hòa bình và ổn định » ở Biển Đông.

Trung Quốc đã có phản ứng trên đây ít lâu sau khi Hải Quân Mỹ phái chiến hạm Willima P. Lawrence đi vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của Đá Chữ Thập, một rạn san hô vừa được Trung Quốc bồi lên thành đảo nhân tạo, bên trên có xây một phi đạo dài hơn 3000 thước đã được phi cơ hạng nặng thử nghiệm.

Bộ Quốc Phòng Mỹ chính thức gọi hoạt động hôm qua của khu trục hạm William P. Lawrence là một chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải, nhằm thách thức « yêu sách chủ quyền quá đáng » của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, nhưng rõ ràng là nhắm riêng Trung Quốc, nước đang kiểm soát nơi này.

Một số nhà quan sát đã cho rằng cuộc tuần tra Trường Sa hôm qua của Hải Quân Mỹ là một thông điệp cứng rắn của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc trước lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama công du Châu Á và sẽ ghé thăm Việt Nam.

Dĩ nhiên là các quan chức Mỹ đã bác bỏ suy đoán trên. Phát biểu tại Luân Đôn, ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng mục tiêu duy nhất của hoạt động hải quân đó là khẳng định quyền tự do lưu thông trên biển.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.