Vào nội dung chính
HẠT NHÂN - BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ công nhận là « cường quốc hạt nhân »

Hai ngày sau vụ thử nghiệm nổ hạt nhân lần thứ năm, Bình Nhưỡng kêu gọi Washington công nhận Bắc Triều Tiên là « quốc gia có vũ khí hạt nhân » và cho biết là « sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân » để đối phó với Mỹ.Bắc Triều Tiên không chờ nhiều thời gian để tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế và nhất là Hoa Kỳ sau khi thực hiện vụ nổ hạt nhân hôm thứ sáu 09/09.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un gặp chuyên gia vũ khí hạt nhân.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un gặp chuyên gia vũ khí hạt nhân. Ảnh : KCNA/Files via Reuters
Quảng cáo

Trong bản tin chủ nhật 11/09/2016, KCNA, hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng cho biết một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao yêu cầu Hoa Kỳ phải nhìn nhận « quy chế chiến lược » của Bắc Triều Tiên, một « quốc gia có vũ khí hạt nhân ». Với giọng điệu khiêu khích cố hữu, viên chức này, một mặt khuyến cáo tổng thống Mỹ Barack Obama « đừng dại dột lấy tay che mặt trời », mặt khác khẳng định là Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo và trang bị vũ khí hạt nhân « càng ngày càng nhiều và tối tân hơn ».

Theo Reuters, trong bối cảnh Hội Đồng Bảo An bất lực vì lập trường của Nga và Trung Quốc không muốn trừng phạt thêm Bắc Triều Tiên, Mỹ cùng hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản không loại trừ giải pháp « đơn phương hành động ».

Ông Sung Kim, nhà ngoại giao Mỹ gốc Hàn, đặc trách hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết Mỹ và Nhật Bản muốn cộng đồng quốc tế phải có hành động mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên.

Sau khi thảo luận với đồng nhiệm Nhật Bản Kenji Kanasugi tại Tokyo ngày hôm nay, ông Sung Kim tuyên bố với báo chí là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp « đơn phương » để đối phó với chế độ Kim Jong Un. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ không nói cụ thể là biện pháp gì.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.