Vào nội dung chính
CHÂU Á - LIÊN TRIỀU

Moon Jae In: Thượng đỉnh Bình Nhưỡng là cơ hội đi tới hiệp định hòa bình

Ngày 15/08/2018, trong diễn văn nhân kỷ niệm 73 năm Hàn Quốc thoát khỏi ách thực dân Nhật, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới đây sẽ là cơ hội cho "sáng kiến can đảm" đi tới chính thức chấm dứt chiến tranh và ký kết một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống  Moon Jae-in phát biểu trong lễ kỷ niệm 73 năm Hàn Quốc thoát khỏi ách thực dân Nhật năm 1945, tại Seoul ngày 15/08/2018
Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong lễ kỷ niệm 73 năm Hàn Quốc thoát khỏi ách thực dân Nhật năm 1945, tại Seoul ngày 15/08/2018 REUTERS/Kim Hong-ji
Quảng cáo

Hôm thứ Hai (13/8), hai miền Nam-Bắc Triều Tiên đã quyết định tổ chức thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9. Đây sẽ là cuộc gặp lần thứ ba giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In từ đầu năm nay. Ông Moon Jae In nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo đưa ra "một sáng kiến dũng cảm nhằm tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đi đến một hiệp định hòa bình".

AFP nhắc lại ký hiệp định hòa bình là một trong số các mục tiêu trong tuyên bố chung Bàn Môn Điếm đã được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc ký sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 04/2018.

Ngày 15/08, Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều sắp tới đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận như vậy sẽ giúp "thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một thỏa thuận đình chiến, được các bên tham chiến ký kết, gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Nhưng đó chưa phải là một hiệp định hòa bình. Chính vì vậy mà hai miền Nam-Bắc Triều Tiên vẫn luôn ở trong tình trạng chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Ngày 14/08, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thay mặt tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng ngày giải phóng của Hàn Quốc. Theo hãng tin KBS, trong một cuộc điện đàm, ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha và đồng nhiệm Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân "hoàn toàn và kiểm chứng được".

Theo KBS, cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông Mike Pompeo sẽ lại đến Bình Nhưỡng vào cuối tháng Tám.

Tổng thống Nga muốn sớm gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên

Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vào "một ngày gần đây để bàn về các vấn đề cấp bách liên quan đến quan hệ song phương và trong khu vực". Thông tin được nêu trong bức thư của nguyên thủ Nga gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhân lễ kỷ niệm giải phóng Bắc Triều Tiên khỏi thực dân Nhật, được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo ngày 15/08.

Là nước chủ nhà Diễn đàn Kinh Tế Phương Đông Vladivostok từ 11-13/09, tổng thống Nga đã mời ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In tham dự và sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh bốn bên (Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản) về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.