Vào nội dung chính
Y HỌC - TRỊ LIỆU

Chữa bệnh giác mạc nhờ tế bào gốc: Thành công mới của y học Nhật Bản

Hãng tin Nhật NHK hôm nay 08/04/2023, loan tin một nhóm nghiên cứu Đại học Y Fujita đã thành công trong việc ghép tế bào giác mạc với các tế bào sinh ra từ các tế bào gốc iPS, còn gọi là các tế bào gốc cảm ứng đa năng (iPS - induced pluripotent stem cells). Đây là thành công đầu tiên trên thế giới.

Ảnh minh họa : Một phụ nữ được nhỏ thuốc mắt trước khi khám tại San Francisco, Mỹ.
Ảnh minh họa : Một phụ nữ được nhỏ thuốc mắt trước khi khám tại San Francisco, Mỹ. ASSOCIATED PRESS - LEA SUZUKI
Quảng cáo

Tổng cộng 800 nghìn tế bào xuất phát từ tế bào gốc đã được ghép vào giác mạc của một bệnh nhân 70 tuổi, vốn mắc chứng rối loạn giác mạc và suy giảm thị lực. Ca ghép của nhóm y bác sĩ do giáo sư Shimmura Shigeto đứng đầu đã được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo. Kể từ sau phẫu thuật, không có biến chứng nào xảy ra và khả năng thị giác của bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện.

Hiện nay, ghép giác mạc là phương pháp duy nhất chữa khỏi bệnh. Khoảng 10.000 người đang đợi được ghép giác mạc, nhưng chỉ có khoảng 2.000 ca ghép thực hiện hàng năm. Đây là thành công đầu tiên trên thế giới trong việc ghép tế bào giác mạc, nuôi cấy từ các tế bào gốc.

Giáo sư Shimmura cho biết can thiệp thành công này là kết quả của 10 năm nghiên cứu. Các tế bào gốc đa năng cảm ứng iPS có thể phát triển thành nhiều loại mô khác nhau, được coi là một hướng trị liệu đầy hứa hẹn. Nhật Bản là nước đi đầu trong lĩnh vực này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.