Vào nội dung chính
THỜI TIẾT - TÂY BAN NHA - PHÁP

Thiên tai : Nắng nóng sớm ở Tây Ban Nha, khô hạn ở miền Nam Pháp

Mới tháng Tư nhưng Tây Ban Nha đã phải đối mặt với đợt hạn hán sớm. Theo dự báo, nhiệt độ lên đến đỉnh điểm trong hai ngày 27 và 28/04/2023, tương đương với nhiệt độ đầu tháng 7 hàng năm. Còn tại vùng đông Pyrénées của Pháp, hạn hán kéo dài đã gây tình trạng thiếu nước ngọt.

Khô hạn tại hồ chứa nước Sau, cách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha 100 km về phía bắc. Ảnh chụp ngày 18/04/2023.
Khô hạn tại hồ chứa nước Sau, cách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha 100 km về phía bắc. Ảnh chụp ngày 18/04/2023. © AP - Emilio Morenatti
Quảng cáo

Theo Aemet, cơ quan khí tượng thủy văn Tây Ban Nha, nhiệt độ đã lên đến 38,7°C ở thành phố Cordoba (miền nam) và 37,8°C ở tỉnh Sevilla vào lúc 15 giờ (giờ GMT) hôm 27/04. Đợt nắng nóng sớm bắt đầu từ thứ Hai 24/04, khiến chính quyền lo ngại Tây Ban Nha trở thành nạn nhân chính ở châu Âu của trình trạng Trái đất nóng lên.

Ông Ruben Del campo, người phát ngôn của cơ quan Aemet, được AFP trích dẫn, cho rằng « có khả năng là tháng 04/2023 là một trong hai tháng Tư nóng nhất » kể từ khi Tây Ban Nha thu thập dữ liệu khí tượng. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện tượng nhiệt độ đặc biệt tăng cao liên tục trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha khiến nước này có nguy cơ bị sa mạc hóa đến 75% diện tích. Năm 2022 là năm nóng chưa từng có với nhiều đợt nắng nóng ngay từ tháng Năm.

Còn tại miền nam Pháp, tình hình ở tỉnh Đông Pyrénées cũng ngày càng đáng lo ngại. Do bị hạn hán nghiêm trọng, tháng Tư này cũng là « tháng khô nhất kể từ năm 1959 », vụ cháy rừng đầu tiên cũng đã xảy ra ngay giữa tháng Tư. Ngày 25/04, tỉnh trướng Rodigue Furcy báo động « sẽ không có đủ nước cho tất cả mọi người » trong mùa hè tới.

Trước mắt, nhiều địa phương trong tỉnh không còn nước dùng. Nhân viên nhiều địa phương phải phân phối nước đóng chai cho người dân. Thực ra, theo chuyên gia Serge Zaka khi trả lời báo Le Figaro, hạn hán « đã bắt đầu từ năm 2022, tiếp theo là tình trạng thiếu mưa trong mùa đông vừa qua ». Do đó, « trong đất, lượng nước tích được chưa đầy 5 đến 10% trong 40 cm đầu tiên và khoảng 20% ở độ sâu 1 mét, thay vì mức thông thường từ 60-90% vào thời điểm này ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.