Vào nội dung chính
KHÍ HẬU

Thời tiết: Liên Hiệp Quốc cảnh báo về những hậu quả của El Niño

Liên Hiệp Quốc hôm nay, 04/07/2023, kêu gọi các chính phủ trên thế giới nên chuẩn bị đối phó với các hậu quả của hiện tượng thời tiết El Niño mới bắt đầu, một hiện tượng thường khiến cho nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục trong suốt cả năm với cường độ "ít nhất là vừa phải". 

Ảnh tư liệu: Một cánh đồng lúa khô hạn tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 08/09/2015. Tại một số vùng như ở châu Á, El Nino có thể gây hạn hán nghiêm trọng.
Ảnh tư liệu: Một cánh đồng lúa khô hạn tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 08/09/2015. Tại một số vùng như ở châu Á, El Nino có thể gây hạn hán nghiêm trọng. © REUTERS - Amit Dave
Quảng cáo

Ngay từ ngày 08/06, Cơ quan Quan sát Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) đã thông báo về sự xuất hiện của El Niño. Hiệu ứng làm tăng nhiệt độ toàn cầu thường trở nên rõ ràng trong năm tiếp theo sau sự xuất hiện của hiện tượng El Niño và như vậy rất có thể hiệu ứng sẽ được thấy rõ hơn vào năm 2024.

Trong bản tin của WMO, tổng thư ký của tổ chức này, Petteri Taalas, cảnh báo: "Sự xuất hiện của El Niño sẽ làm tăng đáng kể khả năng phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ và gây ra nhiều đợt nóng khắc nghiệt hơn ở nhiều nơi trên thế giới và ở các đại dương". Ông nói thêm: “Thông báo của WMO về El Niño là một tín hiệu cho các chính phủ trên thế giới chuẩn bị để hạn chế các tác động đối với sức khỏe, hệ sinh thái và nền kinh tế của chúng ta”.

Tổng thư ký WMO nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm và các biện pháp dự đoán các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến hiện tượng khí hậu này "để cứu các mạng sống và các phương tiện sinh kế".

Về phần mình, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ lo ngại đặc biệt lo ngại về sự gia tăng các bệnh liên quan đến nước, chẳng hạn như dịch tả, cũng như về sự gia tăng các dịch bệnh truyền qua muỗi, như sốt rét và sốt xuất huyết, và các bệnh truyền nhiễm như sởi và viêm màng não. 

El Niño xảy ra trung bình hai đến bảy năm một lần và các đợt thường kéo dài từ chín đến mười hai tháng. Đó là một hiện tượng khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực trung và đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Tuy nhiên, theo WMO, El Niño lần này “xảy ra trong bối cảnh  một phần của bối cảnh khí hậu bị thay đổi do các hoạt động của con người".

Trước viễn cảnh hiện tượng El Nino, hồi tháng 5, WMO đã dự đoán rằng ít nhất một trong 5 năm tới và nói chung là cả giai đoạn 5 năm (2023-2027) sẽ là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh bại kỷ lục của năm 2016.

Cũng có 66% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm gần bề mặt sẽ tạm thời vượt quá mức thời kỳ tiền công nghiệp hơn 1,5°C trong ít nhất một năm từ năm 2023 đến năm 2027.

Ông Chris Hewitt, giám đốc dịch vụ khí hậu của WMO, nhấn mạnh:  "Điều này không có nghĩa là trong 5 năm tới, mức tăng nhiệt độ sẽ vượt quá mức 1,5°C được quy định trong Thỏa thuận Paris, bởi vì thỏa thuận này đề cập đến sự nóng lên về lâu dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, đây là một hồi chuông báo động mới." 

El Niño thường khiến lượng mưa tăng lên ở các vùng phía nam châu Mỹ Latinh, miền nam Hoa Kỳ, vùng Sừng châu Phi và Trung Á, đồng thời gây hạn hán nghiêm trọng ở Úc, Indonesia, một số vùng ở Nam Á và Trung Mỹ.

Mặt khác, vùng nước ấm của El Niño có thể cung cấp năng lượng cho các cơn bão ở khu vực trung và đông Thái Bình Dương, nhưng đồng thời có thể hạn chế sự hình thành của các cơn bão ở vùng Đại Tây Dương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.