Vào nội dung chính
COVID-19 - KINH TẾ THẾ GIỚI

Covid-19 đánh quỵ kinh tế nhiều nước phương Tây

Theo số liệu Eurostat, cơ quan thống kê châu Âu, công bố ngày hôm qua 31/07/2020, GDP quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối Đồng tiền chung châu Âu đã giảm 12,1% so với quý 1. Đây là mức sụt giảm nặng nề nhất kể từ năm 1995, khi Eurostat bắt đầu thống kê lĩnh vực này.

Ảnh minh họa: GDP quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995.
Ảnh minh họa: GDP quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. AFP/File
Quảng cáo

So với cùng kỳ năm 2019, GDP khối Euro, tức đồng tiền chung châu Âu, đã giảm tới 15%. Vẫn theo Eurostat, GDP của toàn Liên Hiệp Châu Âu giảm 11,9% so với quý đầu năm và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters cho biết GDP của Pháp giảm ở mức kỷ lục tính từ năm 1949, 13,8%. Nhưng ở châu Âu, suy thoái nặng nhất là Tây Ban Nha, GDP giảm 18,5% so với quý 1. Tỉ lệ sụt giảm GDP của Ý và Đức lần lượt là 12,4% và 10,1%. 

Trong khi đó tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và cũng là nước bị dịch bệnh nặng nhất thế giới, GDP quý 2 cũng đã giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.

« Điểm sáng » duy nhất được công bố trong ngày hôm qua là Canada. Sau hai tháng sụt giảm, GDP tháng 05 của Canada đã tăng 4,5% so với tháng 04.

Cũng trong ngày hôm qua 31/07/2020, Ủy ban khẩn cấp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO/OMS tổ chức họp bàn về đại dịch Cvodi-19, 6 tháng sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh.

Theo tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Ghebreyesus, đại dịch lần này là cuộc khủng hoảng y tế 100 năm mới có 1 lần, nhưng những hệ quả của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.