Vào nội dung chính
COVID-19 - PHÁP

Covid-19 : Trước làn sóng dịch thứ 3, một phần ba dân Pháp bị phong tỏa trở lại

Trước tình trạng số bệnh nhân Covid-19 tăng đột biến liên tiếp trong nhiều ngày, hôm qua,18/03/2021, thủ tướng Pháp Jean Castex đã thông báo lệnh phong tỏa trở lại 16 tỉnh trong đó có các tỉnh thuộc 2 vùng Haut de France và Île-de-France ( Paris và vùng phụ cận), để đối phó với « làn sóng Covid-19 thứ 3 ». Tuy nhiên trường học tại những vùng bị phong tỏa vẫn không đóng cửa hoàn toàn.

Thủ tướng Pháp Jean Castex (T) và bộ trưởng Y tế Olivier Veran trong cuộc họp báo tai Paris, ngày 18/03/2021.
Thủ tướng Pháp Jean Castex (T) và bộ trưởng Y tế Olivier Veran trong cuộc họp báo tai Paris, ngày 18/03/2021. REUTERS - POOL
Quảng cáo

Lệnh phong tỏa áp dụng tại 16 tỉnh có hiệu lực từ 12 giờ khuya nay 19/03 và kéo dài ít nhất trong một tháng. Tuy nhiên các biện pháp mới nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus lần này không nghiêm ngặt như đợt phong tỏa đầu tiên cách đây đúng 1 năm.

Tổng số dân cư ở các tỉnh bị phong tỏa lần này là 21 triệu người, riêng vùng thủ đô Paris và phụ cận, Île-de-France, có 12 triệu.

Lệnh giới nghiêm cũng được thông báo lùi lại từ 19 giờ (để phù hợp với giờ mùa hè tại Pháp). Người dân trong vùng bị phong tỏa vẫn được đi dạo trong bán kính 10 km và không được di chuyển sang các vùng khác trừ khi có lý do thật cấp thiết.  Các trường phổ thông, chỉ có cấp ba phải giảm một nửa lượng học sinh có mặt trên lớp, còn lại vẫn hoạt động bình thường. Các dịch vụ, cửa hiệu được cho là không thiết yếu bị đóng cửa. Nhưng hiệu làm đầu, cửa hàng sách vẫn thuộc diện được phép mở cửa.

Thủ tướng Pháp cũng cảnh báo biện pháp phong tỏa có thể được mở rộng sang các địa phương khác nếu tình hình lây lan virus có diễn biến xấu.

Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới tăng đều và vượt trên ba chục nghìn ca mỗi ngày, hôm qua con số này là gần 35 nghìn. Sức ép đối với các các bệnh viện cũng tăng dần. Hiện toàn nước Pháp có trên 4200 bệnh nhân nằm hồi sức cấp cứu. Các bệnh viện ở Île-de-France đã bắt đầu quá tải.

Chính quyền Pháp những ngày qua đã cố gắng tối đa tránh các biện pháp phong tỏa gây tê liệt kinh tế cùng các hậu quả tâm lý xã hội trong dân chúng. Nhưng sau nhiều lưỡng lự, tham khảo ý kiến các chuyên gia cũng như lãnh đạo các địa phương, chính phủ buộc phải đưa ra quyết định trước « làn sóng dịch thứ 3 » đang hiển hiện.

Hơn bao giờ hết, chính phủ Pháp chỉ còn trông cậy vào chiến dịch tiêm chủng để có thể thoát khỏi khủng hoảng. Hiện tại đã có khoảng gần 6 triệu người Pháp được tiêm mũi vac-xin ngừa Covid đầu tiên và trên 2, 3 triệu người được tiêm liều thứ 2, theo số liệu của Tổng Cục Y tế Pháp. Chiến dịch tiêm chủng này vừa bị chững lại do vấn đề về vac-xin AstraZeneca được nối lại vào hôm nay, sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản ly thuốc châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.