Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Tên lửa đời mới Bắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng

Biden và Trump trong tầm ngắm của Bắc Triều Tiên khi Bình Nhưỡng chọn đúng thời điểm ba tuần trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ để phô trương hỏa lực. Hình ảnh 4 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lừng lững xuất hiện trong đêm tối trên quảng trường Kim Nhật Thành hôm 10/10/2020 trực tiếp thách thức hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ và ngầm nhắc nhở chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới về tiềm lực quân sự của chế độ Kim Jong Un.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới của Bắc Triều Tiên trong lễ diễu binh 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên, Bình Nhưỡng. Ảnh do KCNA công bố ngày 10/10/2020, chụp qua màn hình.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới của Bắc Triều Tiên trong lễ diễu binh 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên, Bình Nhưỡng. Ảnh do KCNA công bố ngày 10/10/2020, chụp qua màn hình. "AFP PHOTO/KCNA
Quảng cáo

Trong bối cảnh bất thường vì Covid-19, lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên cũng đã được tổ chức trong những điều kiện không bình thường : Truyền thông quốc tế và thậm chí các nhà ngoại giao nước ngoài không được mời đến tham dự sự kiện. Vào đúng nửa đêm khi vừa bước sang ngày 10/10/2020 lãnh tụ Kim Jong Un trên khán đài khẳng định quyết tâm « tiếp tục theo đuổi các phương tiện răn đe », « nâng cao khả năng phòng thủ nhằm kềm hãm mọi ý đồ nguy hiểm của những lực lượng thù địch ». Minh họa cho điều này là một màn trình diễn ngoạn mục phô trương với đỉnh điểm là tên lửa ICBM cực lớn, được đặt trên những chiếc xe vận tải tưởng chừng dài như bất tận. Vũ khí mới này của Bắc Triều Tiên còn « lớn hơn cả loại tên lửa Hwasong15 có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ » như ghi nhận của các chuyên gia quốc tế.

Diễn văn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không một lần trực tiếp nhắc đến tên Hoa Kỳ nhưng tất cả đều biết đây là thông điệp mạnh mẽ Bình Nhưỡng gửi đến chính quyền Mỹ trong tương lai. Sau hơn 2 năm từ khi Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ khởi động đàm phán về tiến trình giải trừ hạt nhân, hồ sơ này hoàn toàn lâm vào bế tắc. Bình Nhưỡng vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Theo nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc viện nghiên cứu Mỹ Middlebury – California, tên lửa đời mới của Bắc Triều Tiên « rõ ràng nhằm thách thực hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ đặt tại Alaska ». Vẫn theo chuyên gia này, nếu như mỗi chiếc tên lửa đạn đạo liên lục địa này của Bình Nhưỡng mang theo từ ba cho đến bốn đầu đạn thì « Mỹ phải chi ra khoảng 7 tỷ đô la để trang bị từ 6 đến 12 chiếc tên lửa chận tên lửa » nhằm đáp trả.

Giới chuyên gia cũng đã căn cứ vào những hình ảnh qua vô tuyến của Bắc Triều Tiên để phỏng đoán rằng tên lửa cực lớn này dài 24 mét, có đường kính 2 mét rưỡi, với khoang nhiên liệu có thể lên tới 100 tấn xăng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là loại vũ khí này « quá nặng để có thể sử dụng » do vậy cũng không loại trừ khả năng đây trước hết là một đòn nhằm răn đe Hoa Kỳ chớ xem thường địch thủ. Nhất là cho đến nay, Bình Nhưỡng chưa tiến hành thử nghiệm loại tên lửa đời mới này. Thậm chí có một số tiếng nói không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên có thể chỉ phô trương mô hình mẫu đề hù dọa thiên hạ.

Có điều trong quá khứ, trước khi bước vào Nhà Trắng tháng Giêng 2017 Donald Trump trên tin nhắn Twitter từng khẳng định rằng « Bắc Triều Tiên không bao giờ » phát triển được vũ khí có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Để rồi hơn một năm sau đó ở cương vị tổng thống ông đã phải ba lần thân chinh sang châu Á để bắt tay với lãnh tụ Kim Jong Un. 

Bên cạnh những đồn đoán về thực chất của tên lửa mới của Bắc Triều Tiên, chỉ nội việc Bình Nhưỡng trình làng loại vũ khí này cận ngày bầu cử tổng thống Mỹ cũng đủ cho thấy Bình Nhưỡng đã tiếp tục đẩy mạnh các phương tiện quân sự, cho phép Kim Jong Un có thêm trọng lượng khi trở lại bàn đàm phán với Hoa Kỳ.

Về phần nhà phân tích Andrei Lankov thuộc nhóm nghiên cứu Korea Risk Group, trụ sở tại Washington, ông không chút nghi ngờ : « Dù muốn hay không Bắc Triều Tiên cũng là một cường quốc hạt nhân và có thể là quốc gia thứ ba, sau Nga và Trung Quốc có phương tiện bắn tới lãnh thổ Mỹ ». Có điều theo Andrei Lankov, Bắc Triều Tiên biết dừng lại đúng lúc. Bình Nhưỡng muốn đối phương hiểu rằng, « sớm muộn gì Mỹ cũng phải đàm phán với Bắc Triều Tiên », và Washington càng chần chừ chừng nào thì lại càng bất lợi cho Mỹ và cho cộng đồng quốc tế chừng nấy. Theo nhà quan sát Shin Beom Chul, viện nghiên cứu Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên chỉ khoe vũ khí lợi hại chứ chưa tiến hành thử nghiệm và đây là « lằn ranh đỏ mà Bình Nhưỡng thận trọng tránh vượt qua ». Nhưng hành động này ngầm nhắc nhở tổng thống Trump rằng trong trường hợp tái đắc cử nếu Nhà Trắng làm ngơ với hồ sơ Bắc Triều Tiên thì không có gì cấm cản Kim Jong Un  cho thử nghiệm tên lửa đời mới này. Lời cảnh cáo này cũng nhắm tới ứng cử viên bên đảng Dân Chủ là Joe Biden.

Ở Washington cả hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đều không có phản ứng gì về màn trình diễn vũ khí của Bình Nhưỡng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.