Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Pháp : Vất vả chọn cầu thủ dự Cúp bóng đá thế giới Nam Phi

Đăng ngày:

Chỉ còn ba tuần nữa Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010 khai cuộc. Hôm 11/5, 32 đội bóng đã nộp lên FIFA danh sách 960 cầu thủ sơ tuyển cho vòng chung kết. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp cũng đã đưa ra được danh sách sách 30 cầu thủ triệu tập vào đội tuyển chứ không không phải là 23 cầu thủ như mọi người mong đợi.

Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Pháp Raymond Domenech
Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Pháp Raymond Domenech Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Lời mở đầu của ông Raymond Domenech trên kênh truyền hình TF1 hôm thứ ba vừa qua, trước khi công bố danh sách các cầu thủ đội tuyển : "Tôi sẽ làm nhiều người thất vọng vì tôi sắp đưa ra đây danh sách 30 cầu thủ". Đúng là người hâm mộ bóng đá Pháp đã thất vọng với ông huấn luyện viên trưởng vốn rất ưa gây bất ngờ.

Sau thất bại nặng nề ở giải vô địch châu Âu và một chặng đường đầy gian truân tại vòng loại đi Nam Phi 2010, giới hâm mộ bóng đá Pháp đang rất nóng lòng mong đợi nhìn thấy hình hài đội tuyển của mình, nhưng họ đã bị bất ngờ về danh sách quá dài mà ông Domenech đưa ra. Kể từ vài tháng qua, ông Domenech vẫn hứa hẹn công bố danh sách 23 cầu thủ cuối cùng đi Nam Phi, chứ không phải một đội hình mở rộng. Bản thân ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean Pierre Scarlette cũng muốn có ngay bản danh sách 23 cầu thủ.

Dư luận bóng đá Pháp nghi ngờ về đòn tung hỏa mù của huấn luyện viên làm cho nhiều tuyển thủ Pháp phải sống trong thấp thỏm chờ đợi và hy vọng trong những ngày kề cận Cúp bóng đá thế giới. Nhưng cũng có dư luận cho rằng danh sách mở rộng của ông Domenech thể hiện sự lúng túng, không chắc chắn. Ông thực sự không có sự chuẩn bị tốt trong việc đánh giá các cầu thủ, và đang “hoãn binh” để cố tìm ra những phát hiện mới.

Ba mươi cái tên xuất hiện làn đầu, trong đó có những cầu thủ không thể thiếu được, nhưng cũng có một vài cái tên mới mẻ. Câu hỏi mà các nhà bình luận thể thao đặt ra là tại sao ông Domenech tiếp tục dùng lại cái phương pháp gây bất ngờ cho các cầu thủ như đã làm hồi tuyển quân cho giải Vô địch châu Âu Euro 2008, vào lúc đó, đến sát giờ lên đường, gần chục cầu thủ ngơ ngác vì bị gạt ra khỏi đội hình khi đang ở trong trung tâm tập huấn.

Lần này, huấn luyện viên Domenech giải thích đây là danh sách dự trù thận trọng để lường trước quân số cho đến phút chót có thể có những người bị chấn thương. Theo ông Domenech, đến lúc này có nhiều cầu thủ vẫn chưa dừng thi đấu tại các câu lạc bộ, biết đâu lại xảy ra các trướng hợp bị chấn thương. Ngoài ra, đó còn là bởi ông phải tuân thủ yêu cầu của FIFA, nộp danh sách đúng hạn.

Trong danh sách mở này có những cầu thủ còn phải hồi hộp chờ đợi nhưng cũng có những cái tên chắc chắn

Bất ngờ đầu tiên là sự rút lui khỏi đội tuyển áo Lam của Patrick Vieira. Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của cầu thủ này giờ dừng lại ở con số 107. Từ tháng 6 năm 2009, Vieira đã không được gọi vào đội tuyển vì phong độ thi đấu giảm sút. Cựu đội trưởng đội tuyển Pháp hy vọng lấy lại được lòng tin của ông Domenech qua nửa mùa bóng chuyển từ câu lạc bộ Inter Milan về Manchester City. Mặc dù được ra sân 14 trận, nhưng Vieira vẫn không gây được sự chú ý đặc biệt nào của ông Domenech. Quyết định không cho Viera được tham dự Cúp bóng đá thế giới lần thứ tư liên tục là một sự lựa chọn tế nhị và khó khăn của ông Domenech.

« Đúng là tôi đã thực sự gặp khó khăn trong quyết định này, bởi vì ngoài vấn đề chuyên môn thì còn có cả quan hệ cá nhân. Tôi đã cố gắng, bản thân Patrick cũng cố gắng nhiều. Tôi đã rất khó khăn khi phải lựa chọn, đây là một việc làm vô cùng phức tạp phức tạp đối với một huấn luyện viên ». 

Cuối cùng, Viera đã bị bỏ rơi lại, dù có thất vọng, nhưng cựu đội trưởng đội tuyển Pháp này vẫn rất xúc động khi nhớ về quá khứ.

« Như vậy là không còn Patrick Viera trong đội tuyển Pháp. Kể cũng đáng tiếc là tôi đã phải kết thúc như vậy. Nhưng nghề của chúng tôi là như vậy mà. Trong từng mục tiêu cụ thể đều cần có sự lựa chọn, đôi khi sự lựa chọn đó ủng hộ mình, nhưng cũng có lúc nó quay lưng lại với mình chứ. Tôi là người lạc quan, giờ đây tôi nghĩ đến những năm đã qua ở đội tuyển Pháp. Tôi vẫn là người may mắn có được danh hiệu vô địch thế giới, vô địch châu Âu. Tôi là người may mắn được khoác áo đội tuyển trên một trăm lần. Với tôi như vậy là tuyệt vời rồi » 

Một cầu thủ bị đặt ra ngoài đó là Karim Benzema. Hiện đang chơi cho Real Madrid nhưng chỉ xuất hiện thấp thoáng trong đội hình thi đấu trong suốt mùa bóng vừa qua, Benzema đã không được lựa chọn khi huấn luyện viên Domenech đặt anh lên bàn cân với Djibril Cissé. Cissé đã chứng minh được hiệu suất tấn công của mình qua đóng góp 29 bàn thắng cho câu lạc bộ Panathinaikos Athene trong giải vô địch quốc gia Hy Lạp mùa bóng vừa rồi. Benzema chắc chắn còn là nạn nhân của thái độ khinh xuất trong trận vòng loại với Rumani hồi tháng 9. Khi đó anh tuyên bố là không muốn chơi hết mình cho đội tuyển và thái độ đó đã lưu lại trong suy nghĩ của huấn luyện viên đội tuyển

« Karim là một cầu thủ tấn công có tài đã trải qua một năm đầy khó khăn. Tôi phải lựa chọn trên những tiêu chí mà không hẳn có thể nhìn thấy ngay được. Nhưng dù sao như vậy sẽ giúp anh ta vẫn tiếp tục được mơ ước, cụ thể Karim sẽ phải quyết tâm để vươn lên mau chóng có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia. »

Những cầu thủ khác không thuyết phục được ông huấn luyện viên đó là Samir Nasri, Julien Escudé, hay Jean Alain Boumsong. Trái lại, ba gương mặt mới rơi vào tầm hy vọng, cầu thủ Bordeaux Marc Planus Yann Mvila của Rennes, và đặc biệt là Mathieu Valbuena của Olypique Marseilles. Mặc dù có một mùa bóng đầy bấp bênh từng có lúc đã nằm trong danh sách chuyển nhượng, nhưng cuối mùa bóng Valbuena đã lấy được niềm tin của huấn luyện viên Didier Dechamps, đóng góp nhiều vào danh hiệu vô địch Pháp của O.M.

Theo các chuyên gia bóng đá của Pháp thì Valbuena có mặt trong đội hình đội tuyển Pháp là điều hợp lẽ vì cầu thủ này tiềm ẩn nhiều tố chất rất tốt của một tiền vệ tấn công. Ở O.M thì Valbuena đang là một cầu thủ không thể thiếu được nhưng liệu có trong sự lựa chọn cuối cùng của Domenech có mặt anh hay không ? Vẫn không có gì bảo đảm. 

Vẫn là danh sách 24 

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Domenech cho biết trong ngày mai 17 /5, ông sẽ đưa danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Pháp đi dự Cúp bóng đá thế giới 2010 qua trang mạng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Trước tiên đội hình này sẽ được triệu tập đến Tignes, trung tâm tập huấn của đội tuyển quốc gia.

Trong đội hình này, người đang rơi vào thế không chắc chắn lại chính là cầu thủ trung vệ trụ William Gallas, bị chấn thương tại bắp chân khi thi đấu cho câu lạc bộ Arsenal từ hồi cuối tháng 3 vừa qua. Trên truyền hình sáng nay, về trường hợp của cầu thủ này, ông Domenech cho biết : « Tôi không thể huấn luyện một ai trong vòng 10 hay 15 ngày mà không biết chắc chắn. Nếu anh ta không thể luyện tập thì sẽ không đi cùng chúng tôi đến Tunisie (27-30 tháng 5).

Câu hỏi lớn đặt ra bây giờ là ai có đủ khả năng lấp chỗ trống của Gallas.

Việc đưa ra một danh sách 23 cầu thủ đối với ông Domenech lúc này dường như là một việc làm khó khăn, ông đang cố gắng cắt tỉa làm sao có được một danh sách 23 hoàn chỉnh, trong lúc mà dư luận bóng đá ở Pháp thì đang sôi sục đòi được biết sớm nhất có thể bóng dáng của đội tuyển Pháp. 

Pháp không phải là đội có triển vọng ở Nam Phi 2010 

Tất nhiên việc lựa chọn một đội hình như ý muốn là một việc làm đầy khó khăn đối với một huấn luyện viên. Trả lời phỏng vấn chương trình thể thao của RFI, ông Michel Hidalgo, cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành chức vô địch châu Âu năm 1984, có những nhận định về đội tuyển Pháp hiện nay như sau : 

"Điều quan trọng là chọn được 23 cầu thủ đầy đủ điều kiện về thể lực, không thể có những cầu thủ không đủ khả năng thi đấu vì bị chấn thương chẳng hạn. Nhưng việc lựa chọn này rất tế nhị. Khi lên danh sách 23 cầu thủ, người ta phải nắm được 17, 18 hay 19 cầu thủ luôn chắc chắn chơi được. Số cầu thủ còn lại được xếp vào danh sách dự bị. Luôn phải có sự lựa chọn. Tại sao lại chọn cầu thủ này, tại sao không phải là cầu thủ kia ? Cầu thủ trẻ này được chọn vì anh ta có những phẩm chất tốt, hay chọn một cầu thủ có kinh nghiệm nhưng cầu thủ đó lại khó chấp nhận chuyện phải ngồi ghế dự bị. Nhìn chung đây là sự lựa chọn khó khăn.

Đối với huận luyện viên thì đêm cuối cùng trước khi đưa danh sách hoàn chỉnh cuối cùng là khó khăn nhất vì họ luôn phải đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao lại cầu thủ này, tại sao và tại sao… nhưng một khi đã chốt danh sách rồi thì là không bàn cãi gì nữa.

Sau khi có danh sách 23 cầu thủ là đội tuyển Pháp lên đường đi dự Cúp bóng đá thế giới Nam Phi, thế nhưng trong hoàn cảnh Pháp không phải là đội có nhiều triển vọng.

Tuy nhiên, theo tôi đội tuyển lần này sẽ làm được nhiều hơn những gì mà họ đã làm trong vòng đấu loại đầy chật vật, thậm chí còn phải nhờ đến bàn tay của Henry mới lọt được vào vòng chung kết. Nhưng đội tuyển giờ đây chắc chắn đã được giải tỏa. Trong đội hình đội tuyển có những cầu thủ chơi ở các nền bóng đá lớn, trong các CLB lớn của nước Anh hay TâyBan Nha. Người ta hy vọng các cầu thủ sẽ đạt hiệu suất thi đấu cao hơn so với trước. Tôi không cho rằng đội tuyển Pháp sẽ vào đến trận chung kết, hay vào đến bán kết, nhưng chắc chắn các cầu thủ của chúng ta sẽ vượt qua vòng đấu bảng và chắc chắn họ sẽ thi đấu có hiệu quả hơn những gì người ta vẫn nghĩ về họ như hiện nay." 

Liệu có phải lần này đội tuyển bóng đá Pháp đã không có được sự chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới ? 

"Việc chuẩn bị là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là những gì diễn ra đối với các cầu thủ trong mùa bóng vừa qua. Liệu họ có bị kiệt sức không . Khi chơi trong các câu lạc bộ lớn, có những cầu thủ được xếp đá chính thường xuyên ở tất cả các trận ở giải vô địch quốc gia rồi đến các cúp châu Âu. Còn phải tính đến các cầu thủ bị chấn trương, đau ốm mới trở lại thi đấu được một hai tháng nay.

Khó có thể biết được các cầu thủ dự Cúp thế giới trong tình trạng ra sao. Chẳng hạn, không thể nói cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện nay là Messi sẽ thể hiện được hết đẳng cấp của mình. Suốt cả mùa bóng chơi cho Barça vừa rồi thì khó có thể nói trước được cầu thủ này sẽ có được hiệu suất thi đấu tốt ở đội tuyển quốc gia Achentina như là ở câu lạc bộ.

Ngoài ra, với đội tuyển Pháp, cũng không thể nói rằng những cầu thủ bị chấn thương nay bình phục sẽ có được sức thi đấu mới mẻ. Lấy thí dụ dụ như Thiery Henry đang chơi trong một câu lạc bộ hàng đầu thế giới, suốt mùa bóng vừa qua anh không được xếp thi đấu nhiều, nhưng liệu đấy có phải là thời gian nghỉ ngơi để có được một phong độ tốt cho đội tuyển quốc gia sắp tới.

Chúng ta hãy đón chờ một Cúp bóng đá thế giới khó dự đoán, khó có thể biết những cầu thủ Pháp nào sẽ đạt phong độ đỉnh cao của mình. Tôi chỉ nhận thấy là các cầu thủ hiện nay sẽ chơi tốt hơn trong vòng loại vừa qua. Vì thế đội tuyển Pháp có thể hy vọng là một trong 8 đội bóng hàng đầu thế giới." 

Từ nay đến khi ra quân trận đầu tiên tại Nam Phi chỉ còn ít ngày, đội tuyển Pháp sẽ còn có một tuần tập huấn và hai trận giao hữu tại Tunisi và với Trung Quốc tại đảo Reunion, như vậy liệu có đủ để các cầu thủ chạy đà ? 

"Trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị, người ta phải chọn các đối thủ với đội khó tăng dần, nhưng không nên chọn những đội quá mạnh.

Để đến với trận đầu tiên của Cúp thế giới tất nhiên đội tuyển Pháp phải có trong tay các cầu thủ đủ điều kiện về chuyên môn, nhưng trước tiên phải có sự chuẩn bị về thể lực. Có điều kiện thể lực nhưng cũng có điều kiện tinh thần nữa. Trước một trận đấu không có cầu thủ nào biết được họ sẽ chơi tốt hay không. Nhưng với đội tuyển Pháp thì phải có đượcsự chuẩn bị tốt về sức khỏe. Có được như vậy thì chúng ta mới có thể hy vọng nhiều vào Cúp bóng đá thế giới lần này."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.