Vào nội dung chính
PHÁP

Một linh mục Pháp bị bắt cóc tại Cameroon

Hôm nay, 15/11/2013, theo AFP, cảnh sát Cameroon bắt đầu truy lùng thủ phạm vụ bắt cóc linh mục Georges Vandenbeusch. Linh mục người Pháp bị bắt cóc tại vùng biên giới Cameroon – Nigeria trong đêm thứ Tư qua sáng thứ Năm 14/11.

Thành viên giáo phái Hồi giáo Boko Haram bị tình nghi là đã bắt cóc Cha Georges (giữa) - Diocèse de Nanterre
Thành viên giáo phái Hồi giáo Boko Haram bị tình nghi là đã bắt cóc Cha Georges (giữa) - Diocèse de Nanterre
Quảng cáo

Không ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc, nhưng chính quyền Cameroon cho rằng thủ phạm có thể là một giáo phái Hồi giáo ở Nigeria. Cơ quan công tố Paris mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc có liên quan đến một tổ chức khủng bố.

Trả lời RFI, ông Augustine Awa Fonka, người đứng đầu tỉnh cực bắc Cameroon cho biết : « Dân làng nhìn thấy những kẻ bắt cóc đi bằng xe mô tô, không bật đèn pha, cùng với cha Vandenbeusch tại làng Kéréwa ở Nigeria ». Theo lãnh đạo địa phương Cameroon, những dấu hiệu bên ngoài cho thấy, các thủ phạm – gồm từ 10 đến 20 người có vũ trang – chắc chắn là thành viên giáo phái Hồi giáo Boko Haram. Giáo phái này có trụ sở tại Nigeria, cách biên giới vài chục km. Chính quyền Cameroon nói sẽ thẩm tra thông tin, nhưng có vẻ đồng ý với nhận định của lãnh đạo địa phương này.

Trước khi đưa cha Georges đi, những kẻ bắt cóc đã xông vào khu ở của các sơ tại giáo phận, để đòi tiền. Họ cướp bóc và phá phách khi rút đi. Giám mục vùng này nhận xét : « Hành xử của những người này nhắc tôi nhớ đến các toán cướp khác tấn công vào xứ đạo này, cách nay sáu năm ».

Linh mục Georges Vandenbeusch, trước khi bị bắt cóc, đã kịp báo động cho đại sứ quán Pháp. Phía Pháp sau đó đã báo cho quân đội Cameroon. Các đơn vị đặc nhiệm tốt nhất của Cameroon đã đến nơi nhưng chậm một vài phút, sau khi nhóm bắt cóc tẩu thoát.

Cha Georges Vandenbeusch, 42 tuổi, phụ trách xứ đạo Nguetchewe từ năm 2011, sau khi được thụ phong linh mục tại vùng Paris. Ông được đánh giá là một linh mục can đảm, sẵn sàng đưa đức tin đến những khu vực xa xôi và bất ổn nhất. Cho đến nay, một trong những sứ mạnh chính của linh mục Georges Vandenbeusch là mang lại các trợ giúp cho khoảng 10.000 dân tỵ nạn Nigeria tại Cameroon.

Trong một bức thư của ông được công bố hồi tháng 9, vị linh mục Pháp cho biết những khó khăn trong hoạt động của ông. Nhiều người dạy giáo lý Công giáo đã bị giết hại ở Nigeria. Chiến sự chống lại lực lượng Hồi giáo tại Nigeria làm tan tác cả một vùng rộng lớn cho đến khu vực sát biên giới với Cameroon.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.