Vào nội dung chính
QUẦN VỢT - ROLAND GARROS

Nadal lập kỷ lục 10 danh hiệu vô địch Roland Garros

Chiều 11/06/2017, giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros 2017 khép lại với kỷ lục mới của Rafael Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha lần thứ 10 đăng quang ngôi vô địch đơn nam trên mặt sân đất nện Paris, sau chiến thắng đối thủ người Thụy Sĩ Stan Wawrinka bằng 3 set, 6-2 ; 6-3 ; 6-1.

Tay vợt Rafael Nadal giành chức vô địch quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros, ngày 11/06/2017.
Tay vợt Rafael Nadal giành chức vô địch quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros, ngày 11/06/2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Quảng cáo

Khác với những dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng trận chung kết sẽ diễn ra căng thẳng, kéo dài. Cuối cùng Rafael Nadal đã nhanh chóng giải quyết trận đấu trong thế trận áp đảo đối thủ hoàn toàn để giành chiếc Cúp thứ 10 của giải Roland Garros, một con số kỷ lục mà chưa có nhà vô địch nào đạt được trên cùng một giải đấu lớn.

Sau 3 năm trắng tay không một danh hiệu nào, tay vợt Tây Ban nha đã trở lại và chinh phục ngay mặt sân Paris, nơi từ năm 2005, Nadal đã thống trị gần như liên tục (từ 2005-2008 và 2010-2014).

Rafael Nadal, 31 tuổi, bắt đầu trở lại với sân đấu lớn giải Úc mở rộng đầu năm 2017 và bước vào chung kết với Roger Federer, nhưng tay vợt Tây Ban Nha đã không vượt qua được đối thủ kỳ cựu Thụy Sĩ. Trước khi trở lại Roland Garros, Nadal đã khẳng định ưu thế tuyệt đối trên mặt sân đất nện bằng những danh hiệu vô địch các giải Master Monte-Carlo và Barcelona.

Sau khi bị rớt xuống hạng 10 thế giới, với thành tích mới, Nadal trở lại hạng nhì từ ngày 12/06. Với 15 danh hiệu vô địch các giải lớn, Rafael Nadal cũng chính thức vượt qua huyền thoại Pete Sampras để trở thành tay vợt đoạt nhiều danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong lịch sử, chỉ kém Roger Federer 3 danh hiệu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.