Vào nội dung chính
IRAK

Irak : Nguy cơ trả thù cho tướng Iran Soleimani vẫn tồn tại

Washington và Teheran cùng phản ứng chừng mực sau cái chết của tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran, tướng Qassem Soleimani và nhân vật số hai của một tổ chức vũ trang Irak được Teheran bảo trợ. Nhưng đến hôm nay (09/01/2020), chính quyền Bagdad vẫn lo sợ trước nguy cơ các lực lượng dân quân Irak thân Iran trả thù.

Sinh viên Irak xuống đường ngày 8/1/2020 tại Basra chống Mỹ sau vụ ám sát tướng Iran Soleimani.
Sinh viên Irak xuống đường ngày 8/1/2020 tại Basra chống Mỹ sau vụ ám sát tướng Iran Soleimani. REUTERS/Essam al-Sudani
Quảng cáo

Thông tín viên đài RFI, Lucile Wassermann từ thủ đô Irak giải thích

Donald Trump chủ trương làm giảm nhiệt tình hình, nhưng về phía Irak, nỗi lo sợ vẫn tồn tại. Ở Bagdad, vẫn còn nhiều người đòi báo thù. Các lực lượng vũ trang thân Teheran cam kết trả đũa sau cái chết của thủ lĩnh Abu Mahdi Al Mohandis, thiệt mạng trong cùng vụ oanh kích của Hoa Kỳ nhắm vào tướng Iran Qassem Soleimani.

Al Mohandis là nhân vật số 2 của lực lượng Hachd Al Chaabi, tập hợp nhiều nhóm dân quân vũ trang thân Iran. Lực lượng này giờ đây thuộc về bộ phận đặc trách an ninh của Irak. Chiến hữu của Abu Mahdi Al Mohandis, tới nay vẫn chủ trương báo thù cho ông ta.

Qais Al Khh'azali, thủ lĩnh một trong những nhóm vũ trang tại Irak tuyên bố: Sau đáp trả của Iran, đến lượt Irak hành động (...) và đáp trả từ Irak không thua kém gì đòn trả đũa của Vệ Binh Cách Mạng Iran".

Iran đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Irak hôm qua. Công luận lo sợ đến lượt các nhóm dân quân vũ trang Irak đọ sức với Hoa Kỳ trong bối cảnh các nhóm này tố cáo Washington trong những tháng gần đây đã nã pháo vào các căn cứ của những tổ chức này ở Irak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.