Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Thượng Viện Mỹ muốn hạn chế khả năng Trump gây chiến với Iran

Nhờ có sự ủng hộ của 8 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Thượng Viện Hoa Kỳ hôm 12/02/2020 đã chấp nhận tổ chức bỏ phiếu một nghị quyết nhằm hạn chế khả năng tổng thống Donald Trump khởi động chiến tranh với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phó tổng thống Mike Pence họp nội các cố vấn chủ chốt tại Nhà Trắng xem xét vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Irak ngày 07/01/2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phó tổng thống Mike Pence họp nội các cố vấn chủ chốt tại Nhà Trắng xem xét vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Irak ngày 07/01/2020. Ảnh: Nhà Trắng via REUTERS
Quảng cáo

Văn bản này buộc tổng thống Mỹ phải rút đi lực lượng tham gia vào cuộc xung đột với Iran nếu Quốc Hội không thông qua tuyên bố chiến tranh, hay không cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp đặc biệt. Đề nghị tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay đã được thông qua với 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Những người phản đối cho rằng đây sẽ là một dấu hiệu không tốt trong vấn đề Iran. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter : « Điều rất quan trọng cho AN NINH đất nước là Thượng Viện Hoa Kỳ không thông qua nghị quyết này ». Ông cho rằng « Đây không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối trước Iran (…). Nếu tôi bị trói tay, Iran sẽ rất vui mừng ».

Tuy nhiên thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mike Lee, vốn ủng hộ chính sách đối ngoại của tổng thống, cho rằng nghị quyết này phù hợp với chủ trương hạn chế can thiệp quân sự của chính ông Trump.

Phe Dân Chủ và một số đại biểu Cộng Hòa than phiền là không được thông báo đầy đủ về chiến lược của Nhà Trắng trước Iran. Nhất là sau vụ tiêu diệt Qassem Soleimani, nhân vật có ảnh hưởng lớn thứ hai của chế độ Teheran nhưng Quốc Hội không được báo trước.

Nếu ông Trump phủ quyết, nghị quyết vốn đã được sửa đổi để tranh thủ sự ủng hộ của Cộng Hòa, khó thể hội đủ số phiếu để bác bỏ khi được đưa trở lại Thượng Viện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.