Vào nội dung chính
Ý - VIRUS CORONA

Virus corona : Ý tìm giải pháp giảm tải cho các bệnh viện

Số người chết vì virus corona ở châu Âu cho đến hôm nay 02/04 vẫn không ngừng tăng. Với tổng số 10.003 người chết, Tây Ban Nha trở thành quốc gia có nhiều người qua đời nhất thế giới vì dịch Covid-19. Số ca nhiễm vượt qua ngưỡng 110.000.  Nước Đức ghi nhận hơn 73.000 người nhiễm và gần 900 ca tử vong. Còn tại Ý, theo số liệu chính thức, cho đến hôm nay đã có hơn 13.000 người thiệt mạng kể từ khi dịch bùng phát.

Các chuyên gia quân y Nga khử trùng khu nhà dưỡng lão, nơi có 35 người chết vì dịch virus corona, tại Albino, Ý, ngày 28/03/2020
Các chuyên gia quân y Nga khử trùng khu nhà dưỡng lão, nơi có 35 người chết vì dịch virus corona, tại Albino, Ý, ngày 28/03/2020 Piero CRUCIATTI / AFP
Quảng cáo

Để giảm tải nhanh nhất có thể cho các bệnh viện, đặc biệt là ở vùng Lombardia, rất nhiều bệnh nhân Covid-19 có dấu hiệu hồi phục nhưng không thể cách ly tại nhà, đang được chuyển đến các RSA, tức là các trung tâm dành người cao tuổi ốm yếu phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên, theo sắc lệnh mà chính phủ Ý ban hành hôm 23/03.

Ý hiện nay có 7.000 trung tâm RSA, với 300.000 người. Hiện giờ chưa có số liệu nào khẳng định những người cao tuổi trong các trung tâm RSA chết vì virus corona. Tuy nhiên, trong những tuần qua, hàng ngàn người cao tuổi đã qua đời trong các sơ sở này, chỉ riêng tại Bergamo con số này đã là 600 người.

Các chuyên gia nhấn mạnh cần tìm các giải pháp khác để tránh nguy cơ lây nhiễm cho những người trên 70 tuổi. Theo các nghiên cứu dịch tễ học ở Ý, đây là nhóm người dễ bị lây nhiễm virus nhất.

Từ Roma, thông tín viên RFI Anne Le Nir cho biết chi tiết :

« Theo tuyên bố của bác sĩ Raffaello Antonelli Incalzi, người lãnh đạo cơ quan lão khoa của Ý, việc sử dụng giường trong các cơ sở dành cho người cao tuổi phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác, khiến các trung tâm này có nguy cơ bị biến thành « quả bom virus, từ ngữ trong nguyên văn. 

Vì thiếu không gian, rất khó để ngăn cách triệt để các bệnh nhân đang nằm điều trị với những người khác ; đội ngũ nhân viên y tế lại không được đào tạo để theo dõi chăm sóc cho những người đang hồi phục sau khi nhiễm virus corona và 86% số cơ sở này thiếu trang thiết bị bảo hộ.

Theo nhiều chuyên gia, cần khẩn trương có những giải pháp khác : sử dụng các cơ sở của quân đội, các khách sạn không có khách để tiếp nhận cả nhân viên đã được đào tạo, có trình độ và những người đang dần hồi sức. 

Những tín hiệu báo động của các chuyên gia đã được lắng nghe. Hàng chục, hàng trăm khách sạn đang được chuyển đổi thành những khách sạn Covid. Đổi lại, chủ các khách sạn sẽ nhận được trợ cấp của Nhà nước dựa trên số phòng hàng ngày được sử dụng cho người bệnh ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.