Vào nội dung chính
NGA - BELARUS

Thủ tướng Nga đến thăm Belarus vào lúc khủng hoảng chính trị gay gắt

Thủ tướng Nga Mikhaïl Michoustine đến Minsk vào hôm nay, 03/09/2020. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nga ở cấp này từ khi nổ ra khủng hoảng. Chuyến thăm được cho là nhằm mở đường cho một cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Alexandre Loukachenko.

Tổng thống Belarus Alexander Loukachenko (P) tiếp thủ tướng Nga Mikhail Michoustine, tại Minsk, ngày 03/09/2020.
Tổng thống Belarus Alexander Loukachenko (P) tiếp thủ tướng Nga Mikhail Michoustine, tại Minsk, ngày 03/09/2020. via REUTERS - SPUTNIK
Quảng cáo

Cách đây không lâu, tổng thống Loukachenko còn cứng giọng tố cáo Nga muốn biến Belarus thành một chư hầu và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 09/08, có lợi cho đối thủ của ông. Nhưng khi phong trào phản kháng trên đường phố không lắng dịu, ông Loukachenko lại đổi giọng tố cáo một âm mưu của phương Tây, và Matxcova có dấu hiệu ủng hộ Minsk ngày càng rõ nét.

Khi tiếp đồng nhiệm Belarus vào hôm qua, 02/09, ngoại trưởng Nga Lavrov đã tố cáo âm mưu gây “bất ổn định” của Ukraina và Liên Hiệp Châu Âu. Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ khả năng Matxcơva thảo luận với Hội Đồng Điều Phối của phe đối lập Belarus, bị ông cho là có “hành vi phi pháp”.

Tại Minsk, thủ tướng Nga Mikhaïl Michoustine trao đổi với lãnh đạo Belarus về sự giúp đỡ của Nga cho chính quyền của ông Loukachenko, cũng như những gì mà Matxcơva đòi hỏi ở Minsk.

Điều vẫn chưa rõ là Nga sẽ giúp gì. Tổng thống Putin thông báo gần đây về việc thành lập một “lực lượng cảnh sát dự bị”, nhưng cũng nói rõ là trong tình hình hiện nay chưa cần đến lực lượng này. 

Đối với Belarus, Nga có lẽ muốn đề nghị một sự hội nhập chặt chẽ hơn giữa Matxcơva và Minsk, một liên bang Nga-Belarus mà Loukachenko cực lực phản đối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.