Vào nội dung chính
COVID-19 - ẤN ĐỘ

Covid-19: Ấn Độ vượt ngưỡng 4 triệu ca lây nhiễm

Siêu vi corona chủng mới tiếp tục lan mạnh. Hơn 875.000 nạn nhân tử vong trên thế giới, tính đến hết ngày thứ Bảy 05/09/2020. Xu hướng gia tăng được ghi nhận khắp nơi. Nghiêm trọng nhất là ở Ấn Độ, ngưỡng 4 triệu đã bị vượt qua và có dấu hiệu sẽ lên 5 triệu vào cuối tháng trong bối cảnh chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Xét nghiệm tìm virus corona ngay bên đường lộ tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 04/0/2020.
Xét nghiệm tìm virus corona ngay bên đường lộ tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 04/0/2020. REUTERS - AMIT DAVE
Quảng cáo

Điều làm giới chuyên gia lo ngại là thống kê nhà nước Ấn Độ đánh giá thấp thực trạng đại dịch. Từ New Delhi, thông tín viên Côme Bastin tường thuật

Chỉ trong vỏn vẹn 13 ngày, số bệnh nhân bị siêu vi corona chủng mới truyền nhiễm tăng từ ba triệu lên bốn triệu người. Với tỷ lệ kỷ lục thế giới 87.000 ca mới ghi nhận trong ngày hôm qua, từ nay Ấn Độ bám sát Brazil, đứng nhì thế giới trên danh sách các nước bị đại dịch Covid-19.

Chuyên gia  về kinh tế y tế Rijo John dự đoán từ nay đến cuối tháng 9 này, số ca lây nhiễm sẽ tăng rất mạnh: "Theo cách tính của tôi, sẽ có chừng năm triệu vào giữa tháng 9 và bảy triệu vào cuối tháng. Do vậy, phải dự phòng mỗi ngày có thêm 100.000 ca mới".

Điều đáng lo hơn nữa, các số liệu làm chóng mặt này chỉ là bề nổi. Thực trạng đại dịch tại Ấn Độ không được thẩm định đúng mức cho nên có sự chênh lệch giữa báo cáo chính thức và tỷ lệ quan sát trên thực địa.

Cũng theo Rijo John, khi so sánh số liệu chính thức với các kết quả điều tra chọn vùng khảo sát ngẫu nhiên, người ta thấy thống kê của nhà nước đưa ra con số rất thấp, kể cả so với những kết quả thấp nhất trong các cuộc điều tra ngẫu nhiên. Điều tích cực là tỷ lệ tử vong vẫn còn rất thấp cho dù thống kê chính thức có lệch lạc.

Tính đến ngày 05/09/2020, Ấn Độ có 70.000 nạn nhân của Covid-19, nhưng tính theo tỷ lệ dân số, chỉ bằng 1/10 Brazil và Hoa Kỳ.

Vác-xin: Tổ Chức Y Tế Thế Giới thận trọng

Cho dù các chính quyền Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ tranh nhau đưa ra những tuyên bố lạc quan về thuốc chủng chống Covid-19, trong thông cáo hôm thứ Sáu 04/09, Tổ Chức Y Tế Thế Giới tỏ ra dè dặt.

Phát ngôn viên  của cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc Margaret Harris cho rằng xét về mặt lịch trình, không thể có một vác-xin nào có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng đại trà "trước giữa năm 2021".

Đối mặt với phong trào chống vác-xin Covid trên thế giới, tổng giám đốc WHO cũng nhấn mạnh là Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ không ủng hộ một vác-xin nào nếu không "an toàn và hiệu nghiệm".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.