Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Mỹ-Iran căng thẳng: Washington đột ngột duy trì USS Nimitz trong vùng Vịnh

Cáo buộc Teheran đe dọa tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc duy trì hàng không mẫu hạm USS Nimitz trong vùng Vịnh. Iran lo ngại chủ nhân Nhà Trắng trong những ngày cuối nhiệm kỳ sẽ viện cớ nào đó để khai chiến.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz ở Vùng Vịnh. Ảnh ngày 08/12/2020.
Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz ở Vùng Vịnh. Ảnh ngày 08/12/2020. via REUTERS - US NAVY
Quảng cáo

Theo AFP, hàng không mẫu hạm USS Nimitz chỉ mới vào vùng Vịnh chưa được hai tháng thì vào ngày cuối năm 31/12/2020, được lệnh trở về hậu cứ tại Mỹ. Theo tuyên bố của quyền bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller, quyết định này nhằm tỏ thiện chí « muốn xuống thang » với Iran.

Tuy nhiên, ba hôm sau, Lầu Năm Góc hủy lệnh này và duy trì hàng không mẫu hạm trong khu vực và đặt « USS Nimitz dưới quyền điều động của Bộ Tư Lệnh Trung Ương CENTCOM » để biểu lộ « quyết tâm » của Mỹ . Cũng theo tuyên bố của quyền bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ thì do « có những lời đe dọa mới đây của giới lãnh đạo Iran nhắm vào tổng thống Donald Trump  và nhiều viên chức Mỹ ». Đe dọa chính xác thế nào thì ông không nói rõ.

Cách nay đúng một năm, không lực Mỹ đã hạ sát Qasem Soleimani, một danh tướng của Iran tại phi trường Bagdad, Irak. Trong ngày giỗ đầu tiên, hàng ngàn người Hồi Giáo Shia tại Irak kêu gọi « trả thù ». Tại Iran, giáo sĩ Ebrahim Raissi, lãnh đạo « Cơ Quan Tư Pháp Tối Cao », nhân vật được xem là sẽ thay thế giáo chủ Ali Khamenei, hăm dọa là những thủ phạm giết Qasem Soleimani sẽ « không có chỗ dung thân ».

Ngoại trưởng Iran Mahamad Javad Zarif cáo buộc tổng thống Donald Trump tìm cớ để khai chiến với Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước thù nghịch.

Hôm nay, Teheran chính thức phát khởi tiến trình tinh lọc Uranium với tỷ lệ phóng xạ 20%. Theo thỏa thuận hạt nhân 2015, Iran đồng ý không vượt ngưỡng 3,67%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.