Vào nội dung chính
IRAN - HÀN QUỐC

Teheran chỉ trích Hàn Quốc phong tỏa tài sản của Iran

Thứ trưởng Ngoại Giao Hàn Quốc Choi Jong Kun đã đến Iran vào hôm qua, 10/01/2021 để đàm phán về việc yêu cầu Teheran thả tàu MT Hankuk Chemi chở hóa chất, bị lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran bắt giữ hôm 04/01 gần eo biển Ormuz.

Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun (T) và đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi, tại bộ Ngoại Giao,Teheran, trước cuộc họp về chiếc tàu hàn Quốc chở hóa chất MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ.. Ảnh chụp ngày 10/01/2021.
Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun (T) và đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi, tại bộ Ngoại Giao,Teheran, trước cuộc họp về chiếc tàu hàn Quốc chở hóa chất MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ.. Ảnh chụp ngày 10/01/2021. AP
Quảng cáo

Theo hãng tin Anh Reuters, thứ trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng việc Tehran bắt giữ chiếc tàu của Hàn Quốc và thủy thủ đoàn 20 người, là hành động “bắt con tin”. Phía Iran tái khẳng định rằng tàu Hankuk Chemi bị bắt giữ vì đã gây ô nhiễm biển.

Taikun Shipping - công ty vận hành con tàu (trụ sở tại thành phố Busan, Hàn Quốc) - khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Iran đang điều tra việc vi phạm quy định bảo vệ môi trường trước khi bắt giữ tàu Hankuk Chemi.

Teheran đã tố cáo ngược lại rằng chính Seoul đang giữ tiền của Iran để làm "con tin", và đã yêu cầu Seoul giải tỏa số tiền 7 tỉ đô la đang bị các ngân hàng Hàn Quốc đóng băng vì lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tiền của Tehran đã bị Hàn Quốc phong tỏa sau khi chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2018 và tăng cường trừng phạt Iran.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.