Vào nội dung chính
HOA KỲ - SYRIA

Mỹ oanh tạc lực lượng thân Iran tại Syria

Ngày 25/02/2021, chính quyền Biden đã cho tiến hành đợt không kích đầu tiên nhắm vào cơ sở hạ tầng của phe thân Iran tại đông bắc Syria, khiến 17 người thiệt mạng. Đây là hành động đáp trả hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của phương Tây tại Irak.

(Ảnh minh họa) - Hai chiến đấu cơ ném bom F-18E “Super Hornet” của Mỹ trong một chiến dịch tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông.
(Ảnh minh họa) - Hai chiến đấu cơ ném bom F-18E “Super Hornet” của Mỹ trong một chiến dịch tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông. AFP - -
Quảng cáo

Theo Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria, đợt oanh kích nói trên đã phá hủy ba xe tải chở đạn dược từ Irak đến thành phố Boukamal ở phía đông bắc Syria và làm ít nhất 17 người tử vong. Theo Washington, nạn nhân là thành viên lực lượng dân quân Irak được Iran yểm trợ. Các nhóm đó, gồm Hachd Al Chaabi, Kataeb Hezbollah và Kataelb Sayyid al Shuhada, hoạt động ở phía đông và đông bắc Syria sát cạnh biên giới với Irak.

Thông cáo của Lầu Năm Góc giải thích đây là một chiến dịch « phòng vệ », nhắm vào « nhiều cơ sở hạ tầng tại một đồn biên giới do các nhóm dân quân được Iran ủng hộ, trong đó có tổ chức Kataeb Hezbollah ». Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby cho biết thêm đây là hành vi nhằm đáp trả các vụ tấn công nhắm vào nhân viên Mỹ và liên quân quốc tế tại Irak.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, chiến dịch không kích nói trên diễn ra vào lúc tổng thống Joe Biden để ngỏ cánh cửa đối thoại với Teheran trước khi nghiên cứu khả năng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ đã rút khỏi vào năm 2018.

Trong những ngày qua, có ít nhất ba vụ tấn công được cho là từ phía các nhóm dân quân được Teheran yểm trợ nhắm vào các lợi ích của phương Tây trên lãnh thổ Irak. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin quy trách nhiệm cho tổ chức mang tên Kataeb Hezbollah thân Iran.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.