Vào nội dung chính
GIÁO HOÀNG - HỆ PHÁI HỒI GIÁO SHIA

Truyền thông Iran ca ngợi ‘‘cuộc gặp lịch sử’’ giữa giáo hoàng và đại giáo chủ Shia

Cuộc hội kiến ngày hôm qua giữa người đứng đầu Vatican và lãnh đạo cao cấp nhất của người Hồi giáo theo hệ phái Shia, ở Irak và trên thế giới, là trang nhất của đa số báo Iran số ra hôm nay, 07/03/2021.

Đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia và người Thiên Chúa giáo, cuộc hội kiến giữa giáo hoàng Phanxicô và đại giáo chủ Shia, Ali Al-Sistani, tại Irak, ngày 07/03/2021, là một sự kiện "lịch sử".
Đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia và người Thiên Chúa giáo, cuộc hội kiến giữa giáo hoàng Phanxicô và đại giáo chủ Shia, Ali Al-Sistani, tại Irak, ngày 07/03/2021, là một sự kiện "lịch sử". © La Croix
Quảng cáo

Iran là quốc gia mà tuyệt đại đa số dân cư theo hệ phái Hồi giáo Shia. Trong lúc các lãnh đạo chế độ Hồi giáo Iran không đưa ra bình luận chính thức nào về chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng Phanxicô, thì đa số báo chí nước này đã tỏ ý hoan nghênh. Nhiều tờ báo coi đây là một cơ hội quý báu cho việc lập lại hòa bình tại quốc gia láng giềng Irak.

Theo AFP, tờ báo Kargozaran theo xu hướng cải cách đã nhiệt liệt ca ngợi cuộc hội kiến của hai thủ lĩnh tôn giáo, kể từ giờ được coi là « những người tiên phong cho hòa bình trên thế giới », và cuộc gặp hôm qua của họ là « biến cố quan trọng nhất trong lịch sử đối thoại giữa các tôn giáo ». Nhật báo cải cách Charq khẳng định cuộc gặp này cho thấy « tầm quan trọng của sự hợp tác giữa những tín đồ của các tôn giáo khác nhau ».

Đặc biệt đáng chú ý là nhận định của nhật báo Iran, cơ quan phát ngôn của chính phủ Iran: « Chiến thắng của hệ phái Shia và Thiên Chúa giáo ». Nhật báo của chính phủ Iran nhấn mạnh là chuyến tông du của Giáo hoàng cho thấy « Thiên Chúa giáo vẫn luôn đầy sức sống tại Irak », bất chấp « những nỗi đau khổ » mà lực lượng khủng bố thánh chiến Hồi giáo đã gây ra cho các cộng đồng Thiên Chúa giáo tại quốc gia này. 

Hôm qua, trong chuyến tông du tại Irak, trong cuộc hội kiến với đại giáo chủ Ali Sistani, giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố ngài đến Irak « như một khách hành hương vì hòa bình ». Về phần mình, đại giáo chủ Ali Sistani khẳng định cam kết vì « hòa bình » và « an ninh » của cho người Thiên Chúa giáo tại Irak. Irak là nơi đa số dân cư theo hệ phái Hồi giáo Shia.  

Vào đầu thế kỉ 21, có khoảng hơn một triệu tín đồ theo đạo Thiên Chúa ở Irak, nhưng chiến tranh, khủng bố khiến hàng trăm nghìn người Thiên Chúa giáo phải bỏ nhà, bỏ cửa chạy ra nước ngoài, hoặc tìm nơi lánh nạn trong nước, theo AED, tổ chức Công giáo quốc tế hỗ trợ người Thiên Chúa giáo bị truy bức, tị nạn.

Giáo hoàng đến Mossoul, thành phố bị tổ chức khủng bố Daech tàn phá

Sau cuộc hội kiến với đại giáo chủ Hồi giáo Shia tại Najaf, giáo hoàng Phanxicô đã hành hương đến thành phố Ur, ở miền nam Irak, sinh quán của Abraham, được coi là tổ phụ của ba tôn giáo nhất thần, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 

Hôm nay, 07/03, Giáo hoàng tới Mossoul, thành phố miền bắc Irak, một thành trì của Daech, nơi chỉ còn lại vài chục tín đồ Thiên Chúa Giáo. Hàng chục nghìn tín đồ Công giáo phải chạy khỏi Mossoul.

Tại Mossoul, đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho « các nạn nhân của cuộc chiến » chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daech ở thành phố Mossoul, bị Daech chiếm lĩnh cách nay 3 năm.

Thành phố Mossoul vốn là nơi cư trú của người Thiên Chúa giáo từ hơn 1.000 năm nay. Lực lượng khủng bố Daech đã tàn phá tất cả các thánh đường Thiên Chúa giáo ở tỉnh Ninive, với Mossoul là thủ phủ, trong đó có 7 thánh đường tồn tại từ các thế kỉ V, VI, VII.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.