Vào nội dung chính
BẦU CỬ - CHÂU ÂU

Bầu cử lập pháp Bulgari : Đảng của cựu thủ tướng Borissov thất bại

Hôm qua 11/07/2021 Bulgari tổ chức cuộc bầu cử lập pháp lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng. AFP cho biết đảng GERB của cựu thủ tướng Boiko Borissov thất bại. Các đảng phái đối lập đã có bước tiến đột phá, nhưng một câu hỏi được đặt ra là liệu họ có thể liên minh với nhau để đủ số phiếu cần thiết cho phép lập chính phủ mới hay không ?

Cử tri Bulgari đi bỏ phiếu ngày 11/07/2021 : Lần thứ hai trong vòng 3 tháng.
Cử tri Bulgari đi bỏ phiếu ngày 11/07/2021 : Lần thứ hai trong vòng 3 tháng. © AP/Visar Kryeziu
Quảng cáo

Ông Boiko Borissov, 62 tuổi, là thủ tướng Bulgari trong suốt 10 năm. Chính quyền Borissov bị cáo buộc là để cho nạn tham nhũng hoành hành tại quốc gia này. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 04/2021, đảng GERB của cựu thủ tướng Boiko Borissov về đầu, nhưng không có đủ liên minh để thành lập chính phủ. Nếu lần này, phe đối lập lại rơi vào tình thế tương tự, thì Bulgari sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử lập pháp lần thứ ba trong bối cảnh công luận đã chán chường. 

Từ Sofia, đặc phái viên Annastasia Becchio cho biết chi tiết :

« Trên con phố buôn bán chính ở Sofia, trận chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu EURO là bên thắng lớn trong đêm bầu cử. Giống như nhiều người ở đây, Adelina Miteva thậm chí còn không muốn mất thời gian để xem kết quả bầu cử lập pháp trước khi tụ tập với bạn bè để xem trận đấu. Cô nói : « Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào. Trên thực tế, tôi không lạc quan về tình hình ở Bulgari ».

Nếu các đảng đối lập, mà đứng đầu là liên minh do ca sĩ Slavi Trifonov thành lập, đã có bước đột phá mạnh, thì câu hỏi liệu họ có thành công trong việc liên minh để có đa số hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu họ thất bại thì sẽ lại phải tổ chức cuộc bầu cử mới và đó sẽ là lần thứ ba chỉ trong vòng có vài tháng.

Viễn cảnh đó không khiến Ilya Zdravkov lo sợ. Là một doanh nhân nhỏ, Ilya Zdravkov hài lòng về cách thức hoạt động của chính phủ lâm thời được thành lập, sau khi thủ tướng Boiko Borissov phải ra đi hồi tháng Năm. Ông nói : « Tôi không ngại đi bỏ phiếu cứ ba tháng một lần, bởi vì tôi muốn chính phủ lâm thời này được duy trì càng lâu càng tốt : Họ đã bắt đầu làm thay đổi hệ thống. Vì vậy, cần tranh thủ thời gian. Họ bắt đầu thay thế những kẻ vô lại, những tên mafia trước đây. Việc tống khứ những người này đã bắt đầu nhưng cần có thời gian. »

Các nhà phân tích đang cảnh báo về « sự chán chường trong công luận » trong trường hợp phải tổ chức cuộc bầu cử mới. Chủ Nhật (hôm qua), 3 phần 5 cử tri không đi bỏ phiếu ».

Mặc dù đã trở thành thành viên Liên Hiệp Châu Âu từ 2007, Bulgari cùng Rumani, hai quốc gia Đông Âu cộng sản cũ trong giai đoạn quá độ sang dân chủ, vẫn được đặt dưới một cơ chế giám sát đặc biệt của Liên Hiệp Châu Âu, mang tên « cơ chế hợp tác và thẩm định » (cooperation and verification mechanism). Cơ chế này cho phép Sophia được Liên Hiệp Châu Âu theo dõi và hỗ trợ nhằm khắc phục thiếu hụt về dân chủ. Ủy Ban Châu Âu thường xuyên ra báo cáo đánh giá thực trạng « cải cách tư pháp, chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức », xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Bulgari.

Bầu cử lập pháp Moldavia : Đảng ủng hộ Liên Âu chiến thắng

Nhìn sang Moldavia, đảng ủng hộ Liên Âu của nữ tổng thống Maia Sandu hôm qua 11/07 đã giành chiến thắng. Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu tạm thời được công bố, tổng thống Maia Sandu cam kết hôm qua là ngày « chấm dứt giai đoạn khó khăn của Moldavia », « chấm dứt sự thống trị của những kẻ gian lận, trộm cắp ». Vị nữ tổng thống đắc cử hồi tháng 11/2020 cần kiểm soát được Quốc Hội để có thể triển khai chương trình hành động vốn tập trung vào công cuộc chống tham nhũng và xích lại gần Liên Âu. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.