CIO tước quyền dự Thế Vận Hội của 2 huấn luyện viên Belarus do vụ Tsimanouskaya
Hôm nay, 06/08/2021, Ủy Ban Olympic Quốc Tế (CIO) quyết định rút quyền tham dự Thế Vận Hội của hai huấn luyện viên đoàn Belarus liên quan đến vụ nữ vận động viên điền kinh Krystsina Tsimanouskaya bị đe dọa và ép về nước vì đã chỉ trích các định chế thể thao của Belarus.
Đăng ngày:
Theo thông báo trên Twitter, được AFP trích dẫn, Ủy Ban Olympic Quốc Tế (CIO) cho biết đã lập một ủy ban kỷ luật trong khuôn khổ vụ Krystsina Tsimanouskaya, nhằm làm sáng rõ hoàn cảnh và vai trò của các huấn luyện viên Artur Shimak và Yury Maisevich. Vì lợi ích của các vận động viên Olympic Belarus đang có mặt tại Tokyo, CIO quyết định tạm hủy và rút quyền tham gia của hai huấn luyện viên nêu trên và hai người này được yêu cầu rời khỏi Làng Olympic ngay lập tức.
Ủy ban Olympic Belarus ngay lập tức đã phản ứng với quyết định trên đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của các vận động viên và huấn luyện viên chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử.
Trong một cuộc họp báo chiều nay tại Tokyo, chủ tịch CIO, ông Thomas Bach cho biết “các thủ tục vẫn tiếp tục tiến hành, ủy ban kỷ luật sẽ có các kỷ luật và quyết định thích hợp”, mục đích của CIO là bảo vệ các vận động viên chứ không quan tâm đến hệ thống chính trị của các nước.
Krystsina Tsimanouskaya là vận động viên 24 tuổi chuyên chạy cự ly 100m và 200m của đoàn thể thao Belarus. Hôm 01/08, cô bị ép trở về nước chỉ vì đã lên tiếng chỉ trích liên đoàn điền kinh Belarus đã đăng ký để cô tham gia thi đấu nội dung chạy tiếp sức 4x400 m mà không báo trước cho cô. Lo sơ về nước sẽ bị bỏ tù, nữ vận động viên đã kêu cứu và được CIO giúp đỡ bảo vệ tại sân bay Tokyo. Vận động viên Belarus đã đến Ba Lan tị nạn sau khi được nước này cấp thị thực (visa) nhân đạo.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký