Vào nội dung chính
HOA KỲ - COLOMBIA

Ngoại trưởng Mỹ công du Nam Mỹ, cổ vũ cho "các giá trị dân chủ"

Lần đầu tiên ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có vòng công du châu Mỹ Latinh. Hôm nay, 20/10/2021, ngoại trưởng Mỹ đến Colombia, sau chặng dừng chân ở Ecuador. Chính quyền Biden muốn tái khẳng định hậu thuẫn cho « các giá trị dân chủ » tại Nam Mỹ và các chính quyền cánh hữu tại khu vực này. Vấn đề là chính quyền nước chủ nhà Colombia cũng liên tục bị lên án về các vi phạm nhân quyền. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ có lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Colombia hay không ?

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc tiếp xúc với các tổ chức bảo vệ nhân quyền và xã hội dân sự tại Quito (Ecuador) ngày 19/10/2021.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc tiếp xúc với các tổ chức bảo vệ nhân quyền và xã hội dân sự tại Quito (Ecuador) ngày 19/10/2021. REUTERS - SANTIAGO ARCOS
Quảng cáo

Thông tín viên Marie-Eve Detoeuf tường trình từ Bogota :

« Colombia luôn luôn là một đồng minh trung thành của nước Mỹ tại khu vực. Chính quyền Bogota luôn được hưởng hậu thuẫn không gì lay chuyển nổi của Washington trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy Cộng Sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh, và cuộc chiến chống nạn buôn lậu ma túy, kể từ đó đến nay. Hai bên có chung một kẻ thù : Nước Venezuela láng giềng dưới chế độ Nicolas Maduro. Tất cả những điều này làm nên quan hệ giữa Washington và Bogota. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cùng tổng thống Colombia, ông Ivan Duque Marquez, sẽ nói về ma túy và chính quyền xã hội chủ nghĩa tại Venezuela. Tuy nhiên, họ cũng sẽ đề cập đến nhiều chủ đề khác, trước hết là vấn đề dân di cư. 

Colombia đã trở thành điểm trung chuyển cho hàng nghìn người di cư từ Haiti, Cuba, Venezuela, và cả người từ châu Phi, muốn đến Hoa Kỳ. Washington cũng muốn bảo đảm có được sự hợp tác của chính quyền Bogota trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Về các điểm này, đối thoại hứa hẹn sẽ dễ chịu.

Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là liệu Hoa Kỳ có phát biểu về chủ đề nhân quyền hay không, điều có thể khiến chính quyền Colombia tức giận. Giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ nhắc nhở rằng hàng chục nhà tranh đấu đã bị sát hại tại Colombia, kể từ khi ông Ivan Duque lên nắm quyền ».

Cựu thủ lĩnh FARC bị bắt tại Mêhicô, đối lập Colombia lên án chính quyền 

Bộ Quốc Phòng Colombia hôm qua, 19/10/2021, thông báo một lãnh đạo của lực lượng nổi dậy cộng sản (FARC) trước đây đã bị bắt giữ tại Mêhicô, theo yêu cầu của Paraguay, với cáo buộc bắt cóc và giết người. Người bị bắt là ông Rodrigo Granda, nguyên lãnh đạo ngoại giao của phe nổi dậy. 

Đảng đối lập Colombia, Partido Comunes, tố cáo chính quyền Colombia đứng đằng sau vụ bắt giữ này. Đảng Partido Comunes thành lập năm 2017 là hậu thân của phong trào kháng chiến FARC đã giải tán.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.