Vào nội dung chính
NGA - NHÀ TÙ

Matxcơva truy nã người tố cáo nạn cưỡng hiếp có tổ chức trong nhà tù Nga

Chính quyền Nga vừa ra lệnh truy nã một công dân Belarus, đang xin tị nạn chính trị tại Pháp. Ông Serguei Savelev là người đã công bố hàng loạt video phơi bày tình trạng bạo lực, cưỡng hiếp có hệ thống tại khắp các nhà tù của nước Nga.

Công dân Belarus Serguei Savelev tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle, ngày 17/10/2021. Người tố cáo nạn cưỡng hiếp có tổ chức trong hệ thống nhà tù Nga bị Matxcơva phát lệnh truy nã hôm 23/10/2021.
Công dân Belarus Serguei Savelev tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle, ngày 17/10/2021. Người tố cáo nạn cưỡng hiếp có tổ chức trong hệ thống nhà tù Nga bị Matxcơva phát lệnh truy nã hôm 23/10/2021. AFP - URSULA HYZY
Quảng cáo

Hãng tin Pháp AFP hôm nay, 23/10/2021, đã tham khảo được lệnh truy nã do bộ Nội Vụ Nga công bố. Lệnh này chỉ cho biết ông Serguei Savelev, 31 tuổi, bị truy nã trong một vụ án hình sự, mà không đưa ra thông tin cụ thể hơn. Đầu tháng 10, việc ông Serguei Savelev công bố một trong các đoạn video « không thể bào chữa được », với cảnh một tù nhân bị cưỡng hiếp dã man tại một nhà tù ở Saratov, đã gây chấn động tại Nga. Chính quyền Nga đã cách chức bốn người quản lý nhà tù, và hứa mở điều tra.

Về quyết định nói trên của Matxcơva, trên tài khoản Telegram, tổ chức phi chính phủ Gulagu.net đã lên án chính quyền Nga truy nã « người đã đưa ra ánh sáng hệ thống tra tấn » và tìm cách bịt miệng người đã « báo động với thế giới về các tội ác chống nhân loại ». Từ Matxcơva thông tín viên Julian Colling cho biết cụ thể :

« Chính quyền sử dụng các biện pháp duy nhất mà họ biết, đó là bạo lực và đe dọa », ông Serguei Savelev tuyên bố như trên trong một đoạn video, công bố trên trang mạng Gulagu.net. Tổ chức phi chính phủ Gulagu.net chuyên chống lại các hành động ngược đãi tù nhân được công chúng biết đến nhiều thông qua việc phổ biến các đoạn video do Serguei Savelev - được mệnh danh là « người chuyên tố giác » – đánh cắp được (khi ông còn ở trong tù).

Theo Serguei Savelev, chính quyền Nga rõ ràng thích « mất nhiều thời gian » với trường hợp của ông, « hơn là cố gắng cải cách » hệ thống trại giam rộng lớn của nước Nga, mà đối với ông Serguei Savelev là « một cỗ máy tra tấn » thực sự.

Công dân Belarus hiện đang ở Pháp, nơi ông ẩn náu và yêu cầu được tị nạn chính trị. Trong đoạn video mới đây, Serguei Savelev cho biết ông rất mừng là ở xa nước Nga, trong lúc chính quyền Nga vừa mở ra một vụ án hình sự chống lại ông.

Người thanh niên Belarus này rõ ràng là chờ đợi các đòn trả đũa mạnh. Vụ này đã có một tiếng vang khác thường tại nước Nga, kể cả đến các phương tiện truyền thông của chính quyền, ví dụ như Russia Today. Nhiều người đứng đầu các nhà tù ở Nga đã bị cách chức, và một điều hiếm có là điện Kremlin đã hứa mở các điều tra về nạn tra tấn trong tù.

Cuối cùng thì trong bối cảnh mà chính quyền Nga gia tăng áp lực tối đa đối với các tiếng nói bất đồng, danh sách những người bị truy nã có thể sẽ kéo dài. Cách nay hai ngày, Lioubov Sobol - một trong những cánh tay phải của lãnh đạo đối lập chủ chốt, ông Alexei Navalny (hiện đang bị giam giữ) - cũng trở thành đối tượng bị truy nã. Nhiều thành viên của đối lập hiện đang sống lưu vong có thể sẽ là đối tượng tiếp theo ».

Ngày 15/10, ông Serguei Savelev, công dân Belarus, đã đến được sân bay Charles de Gaule (Pháp). Tại đây, ngay lập tức Serguei Savelev xin tị nạn chính trị. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP, cựu tù nhân khẳng định ông đã quyết định tố cáo bởi, đối với cá nhân ông « quá kinh khủng » nếu giữ trong lòng những hồi ức khủng khiếp trong tù. Serguei Savelev, bị giam trong một vụ án buôn lậu ma túy, hết hạn tù vào tháng 2/2021. Trong thời gian hơn 7 năm tù, người tù nhân này cho biết cá nhân ông đã bị hành hạ ngược đãi, nhưng không quá mức tàn tệ. Điều khủng khiếp hơn đối với Serguei Savelev là sự hành hạ, tra tấn mang tính hệ thống trong nhà tù Nga.

Trong thời gian ở tù, khi làm công việc bảo trì hệ thống tin học, Serguei Savelev cho biết ông đã phát hiện được cả một hệ thống video về các bạo hành tình dục được lưu trữ trong mạng internet nội bộ, kết nối các nhà tù của nước Nga. Các đoạn video về các vụ cưỡng hiếp được các quản lý trại giam lưu giữ nhằm gây áp lực buộc tù nhân khai báo, hay buộc nạn nhân phải hợp tác « tố giác » bạn tù…

Nguy cơ bị bắt cóc hoặc ám sát

Luật sư của công dân Belarus, bà Aude Rimalhot, cho AFP biết, là thân chủ của bà có nguy cơ « bị bắt cóc hoặc ám sát ». Serguei Savelev cho biết lo sợ cơ quan an ninh Nga FSB và cơ quan phụ trách nhà tù Nga FSIN trả thù. Cựu tù nhân này kể lại, trước khi rời nước Nga, khi tiếp xúc với các nhân viên an ninh Nga, người ta đã đề nghị ông nhận tội « làm lộ bí mật Nhà nước », thì sẽ được hưởng án tù 4 năm, ngược lại nếu bất hợp tác, sẽ bị khép tội từ 10 đến 20 năm tù, vì tội làm gián điệp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.